#đoàn kết

67 kết quả

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, trong một thế giới phân cực về chính trị, phân tách về kinh tế, phân mảnh về thể chế, phân hóa về phát triển và khoảng cách giàu nghèo, khó khăn, thách thức đối với châu Á rất nhiều nhưng cơ hội, thuận lợi cũng ngày càng rộng mở. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Chính trị

Đoàn kết, hợp tác để đứng vững, cùng hành động để kiến tạo và phát triển

Chiều 25/6, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Hội nghị WEF Thiên Tân), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu khai mạc và là diễn giả chính tại Phiên thảo luận "Thế kỷ của châu Á có đang gặp thách thức?".

Quang cảnh buổi làm việc.
Tin chung

Đoàn công tác Trung ương làm việc tại Nam Định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 18/6, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Nam Định, để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII).

Người dân xếp hàng nhận thực phẩm viện trợ ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh TÂN HOA XÃ)
ASEAN

Thế giới bày tỏ tình đoàn kết với Myanmar

Truyền thông khu vực châu Á ngày 5/4 đưa tin, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất có độ lớn 7,7 hồi tuần trước ở Myanmar đã lên tới hơn 3.350 người. Các lực lượng cứu hộ quốc tế tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới những đống đổ nát.
Ảnh: asean.org,
ASEAN

Góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường

Luôn là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, Việt Nam để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Năm 2025 đánh dấu 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập "mái nhà chung". Những cột mốc quan trọng này là dịp để Việt Nam nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời tiếp tục góp phần định hướng con đường phát triển của ASEAN trong giai đoạn tới.
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân dự Chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê hương 2025".
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường: Gìn giữ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, hướng về tương lai tươi sáng của dân tộc

Tối 19/1, trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê hương 2025". Chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân, Chủ tịch nước khẳng định, trong thành tựu to lớn của dân tộc, luôn có sự chung tay, góp sức quan trọng của đồng bào ta ở nước ngoài; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chính là tiền đề, là cội nguồn sức mạnh, mang đến mọi thắng lợi to lớn, vẻ vang của dân tộc ta.
Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là thành phố năng động và tràn đầy sức sống. Ảnh: Hoàng Triều
Khai phóng tiềm năng

Hướng đến thành phố kết tinh các giá trị tiên tiến trên thế giới

Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đang dần trở lại quỹ đạo phát triển của mình khi chỉ số tăng trưởng đạt được kết quả tích cực. Việc triển khai cơ chế đặc thù đang giúp cho Thành phố tháo gỡ dần những điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực phát triển, từng bước tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm kinh tế lớn của cả nước.
Bí thư Huyện ủy Đức Linh vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân thôn 11, xã Đa Kai.
Xã hội

Đổi thay trên quê hương Đa Kai

Dẫu nằm trong địa phận của tỉnh Bình Thuận, nhưng thôn 11 (xã Đa Kai, huyện Đức Linh) lại nằm cách biệt với tỉnh, người dân thôn 11 muốn đến thôn khác phải đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng với quãng đường dài hơn 20 km. Cũng chính từ đó, người dân gặp không ít khó khăn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chúc mừng, động viên nhân dân các dân tộc thị trấn Na Sầm (Lạng Sơn).
Trung du và miền núi Bắc Bộ

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lạng Sơn

Sáng 14/11, nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại Khu dân cư Khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Cùng chung vui với bà con có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)
Chính trị

Nâng tầm vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

LTS-Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 8, tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 10, Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 11 và làm việc tại Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Đại hội biểu thị các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên nguyện đoàn kết sát cánh bên nhau trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Chính trị

Các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đoàn kết, phát triển

Trong 2 ngày 23 và 24/10, tại thành phố Thái Nguyên diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV-năm 2024. Các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và 250 đại biểu đại diện cho hơn 384.000 người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh dự Đại hội.
Các thành viên dòng họ Đào Đình ở Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) kể lại chuyện nhường đất, di dời nhà thờ họ và mộ tổ.
Chính trị

Thiết thực chăm lo cuộc sống người dân

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh luôn chú trọng xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chính trị

Củng cố hơn nữa mối quan hệ truyền thống, đặc biệt Việt Nam-Cuba

Nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba, từ ngày 25- 27/9.
Chung tay ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3
Video

Chung tay ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 10/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức “Lễ phát động ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3”.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu/hochiminh.vn)
Xây dựng Đảng

Giữ gìn và xây dựng sự đoàn kết, thống nhất theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ động viên hết sức to lớn, đồng thời là sự chỉ dẫn về đường hướng phát triển của cách mạng Việt Nam. Một trong những nội dung quan trọng, xuyên suốt trong bản Di chúc là tư tưởng “đại đoàn kết”, trước hết là đoàn kết trong Đảng, để Đảng ta trở thành một đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Chính trị

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Trong 2 ngày 4 và 5/8, tại thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 được long trọng tổ chức. Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.
Quang cảnh khai mạc hội nghị Cấp cao lần thứ 19 Phong trào Không liên kết, sáng 19/1. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Bình luận quốc tế

Phong trào Không liên kết lan tỏa tinh thần đoàn kết và hợp tác

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá cao đóng góp quan trọng của Phong trào Không liên kết (NAM) trong gìn giữ hòa bình quốc tế, phát huy tinh thần đoàn kết trong một thế giới nhiều biến động và bất ổn. Việc hàng loạt văn kiện quan trọng được thông qua tại Hội nghị cấp cao lần thứ 19 ở Uganda đã khẳng định vị thế của NAM và quyết tâm thúc đẩy hòa bình, ổn định.
 Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: VOV)
Bình luận quốc tế

Đoàn kết vì hòa bình và phát triển

Thông điệp nhân dịp năm mới 2024 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết hướng tới xây dựng một thế giới hòa bình và phát triển bền vững. Nhìn lại một năm qua với đầy rẫy xung đột, khủng hoảng nhân đạo, thảm họa khí hậu..., có thể thấy giải pháp cốt lõi cho mọi thách thức toàn cầu vẫn là sự hợp tác, đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của toàn cộng đồng.