Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ

Sáng 28/8, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng; Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng Nước; Di tích lịch sử cấp thành phố “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9/1940” thuộc địa bàn huyện Hóc Môn.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng Nước.
Các đại biểu, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng Nước.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022) và Lễ giỗ 81 năm Ngày hy sinh của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng: Hà Huy Tập; Nguyễn Văn Cừ; Võ Văn Tần; Phan Đăng Lưu; Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Hữu Tiến (28/8/1941-28/8/2022).

Tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng, nơi trước đây thực dân Pháp đã dựng trường bắn để xử kín, xử lén các chiến sĩ cách mạng, các đại biểu dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Tại trường bắn này, kẻ thù đã sát hại đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; đồng chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương cùng rất nhiều đồng bào, chiến sĩ.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng Nước và Di tích lịch sử cấp Thành phố “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9/1940”.

Vào ngày 28/8/1941, tại địa điểm Nhà thương Giếng Nước (nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn) các đồng chí: Hà Huy Tập, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; Võ Văn Tần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Nam kỳ; Nguyễn Thị Minh Khai, Xứ ủy viên, Bí thư Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn; Nguyễn Hữu Tiến, Thành ủy viên Sài Gòn-Chợ Lớn cùng nhiều chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trước họng súng quân thù.

Sáng cùng ngày, tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng, Huyện ủy huyện Hóc Môn đã tổ chức Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho đồng bào, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.