Đoàn đại biểu Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc chào xã giao Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

NDO - Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị lần thứ hai năm 2023 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, chiều 28/11, Đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc do đồng chí Vương Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn đã chào xã giao đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc chào xã giao đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc chào xã giao đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hai bên thống nhất cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt NamChính hiệp Trung Quốc là hai tổ chức có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh của toàn dân, quy tụ, tập hợp các lực lượng xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc tiếp tục được coi trọng và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc ở cấp Trung ương và các cơ quan ở cấp địa phương, nhất là các địa phương biên giới; phát huy vai trò của hai tổ chức trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ hai nước; định hướng tốt dư luận, báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống láng giềng hữu nghị Việt-Trung, củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ hai nước.

Thông qua các hoạt động Chương trình Giao lưu hữu nghị lần thứ hai năm 2023, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, ngày càng phát triển thông qua việc tiếp tục tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác củng cố trên các lĩnh vực.