Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí và nhà báo lão thành

NDO - Ngày 19/6, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ những người làm báo của hai cơ quan báo chí là Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Đoàn cũng thăm hỏi, chúc mừng hai nhà báo lão thành là nhà báo Hà Đăng và Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin nhanh một số thành công trong các sự kiện tiêu biểu, trọng đại của đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh thành công đó có sự đóng góp quan trọng của báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Nhà nước khi thể hiện sự chủ động trong tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận với nhiều tuyến tin bài, phóng sự để lại dấu ấn trong lòng độc giả.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí và nhà báo lão thành ảnh 1
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Đồng chí tin tưởng hai cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn và hiệu quả, đồng thời nâng tầm vị thế, uy tín, hình ảnh quốc gia với thế giới.

Dịp này, Đoàn công tác tới thăm hai nhà báo lão thành Hà Đăng và Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ sự tri ân với những đóng góp của các nhà báo lão thành đối với đất nước và nền báo chí nước nhà, mong muốn hai nhà báo tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, đóng góp trí tuệ, cống hiến nhiều hơn nữa cho nền báo chí cách mạng và đất nước.

Hai nhà báo lão thành bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.