Độ tuổi trung bình dân số Philippines liên tục tăng

Theo POPCOM, tháp dân số của Philippines đang ngày càng thu hẹp ở vùng dân số thấp tuổi, bao gồm trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 4, trong khi tỷ lệ này đang tăng lên ở vùng dân số cao tuổi hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban Dân số và phát triển Philippines (POPCOM), ngày 14/8, công bố báo cáo dân số cho biết, số người trẻ tuổi ở nước này liên tục giảm trong 20 năm qua, trong khi số người cao tuổi không ngừng tăng. Thực tế này đã khiến độ tuổi trung bình dân số Philippines đã tăng lên 25,3 tuổi.

Theo POPCOM, tháp dân số của Philippines đang ngày càng thu hẹp ở vùng dân số thấp tuổi, bao gồm trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 4, trong khi tỷ lệ này đang tăng lên ở vùng dân số cao tuổi hơn.

POPCOM dẫn số liệu của Cơ quan thống kê Philippines (PSA) cho biết, tỷ lệ trẻ em Philippines từ dưới 5 tuổi đã giảm còn 10,2% trong năm 2020, so với mức 8% trong năm 2015 và 12,6% trong năm 2000.

Ở nhóm dân số dưới 15 tuổi, tỷ lệ này giảm từ 37% của năm 2000, còn 30,7% trong năm 2020.

Trong khi đó, độ tuổi trung bình dân số của Philippines đã tăng từ 23,3 năm 2010 lên 25,3 tuổi và xu hướng này tiếp tục tăng trong 30 năm tới.

Giám đốc điều hành POPCOM, ông Juan Perez cho biết, nguyên nhân của tình trạng này là do tỷ lệ sinh giảm và dữ liệu của PSA cho thấy, phụ nữ trong tuổi sinh sản từ 15 đến 49 của nước này ở mức cao kỷ lục 27,8 triệu người trong năm 2020.