Novak Djokovic bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng A tại giải quần vợt ATP vWorld Tour Finals tổ chức ở London, Anh trước tay vợt người Cộng hòa Séc Tomas Berdych với một mục tiêu rất quan trọng. Nếu thắng Berdych, anh sẽ chính thức kết thúc năm 2014 ở vị trí xếp hạng số 1 thế giới mà không cần phải lên ngôi vô địch ở giải đấu cuối cùng của hệ thống giải Masters trong năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đối thủ lớn nhất của anh ở thời điểm này, tay vợt số 2 thế giới Roger Federer cũng không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vị số 1 thế giới trong năm nay nữa.
Với Tomas Berdych, tay vợt người Cộng hòa Séc rất cần một trận thắng trước tay vợt số 1 thế giới để giành một suất vào bán kết. Tuy nhiên trước một Djokovic quá mạnh vào thời điểm này, mọi nỗ lực của tay vợt hiện đang xếp hạng 7 thế giới đành bất lực. Thua nhanh chóng sau hai séc đấu với cùng tỷ số 6-2, Tomas Berdych buộc phải chia tay giải đấu với một trận thắng và hai trận thua. Trận thua trước Djokovic lần này cũng là trận thua thứ 16 của tay vợt người Cộng hòa Séc sau 18 lần gặp gỡ.
Sau chiến thắng nhàn nhã trước Tomas Berdych, Djokovic kết thúc vòng đấu bảng giải chung kết Masters năm nay với ba trận toàn thắng. Đối thủ của anh ở bán kết sẽ là tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori. Nếu tay vợt người Serbia đánh bại được tay vợt đang lên người Nhật Bản và Roger Federer tiếp tục thể hiện phong độ tốt như trong những trận đấu ở vòng đấu bảng vừa qua, kịch bản trận chung kết giữa tay vợt số 1 và số 2 thế giới sẽ trở thành trận chung kết “trong mơ” của giải quần vợt ATP World Tour Finals năm nay.
Ở trận đấu còn lại ở bảng A sẽ diễn ra sau đây ít giờ, chiếc vé còn lại vào bán kết sẽ là cuộc đua giữa tay vợt người Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka hạng 4 thế giới và tay vợt người Croatia Marin Cilic hạng 9 thế giới. Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, tay vợt người Thụy Sĩ vẫn đang có lợi thế khi chiến thắng 7 lần trong số 9 lần gặp gỡ Marin Cilic. Chỉ cần Stanislas vWawrinka thắng một séc trước Cilic cũng đủ để giúp anh lọt vào danh sách bốn tay vợt mạnh nhất giải. Khi đó, một trận bán kết giữa hai tay vợt Thụy Sĩ sẽ là trận đấu lặp lại của trận chung kết giải quần vợt Monte Carlo diễn ra hồi tháng 4 vừa qua.