Hà Nội đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển, tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh. (Ảnh: Duy Linh)

Việt Nam - Cầu thị và tự tin trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN (Bài 2)

Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ điểm mới căn bản của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (KTTT ĐH XHCN) mà Việt Nam lựa chọn, đó là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường; một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: Sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối. Đây không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa phải là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đầy đủ (vì nước ta còn đang trong thời kỳ quá độ).

Việt Nam - Cầu thị và tự tin trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Việt Nam - Cầu thị và tự tin trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Điểm mới nổi bật về phát triển kinh tế của Đảng trong cả bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trong văn kiện Đại hội XIII là sự củng cố, làm sâu sắc và nâng cao toàn diện hơn nhận thức về mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.