Chỉ vài giờ sau khi Tòa án Hình sự La Hay ở Hà Lan tuyên bố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic (ảnh bên) đã chết, luật sư Zdenko Tomanovic của ông Milosevic ngày 11-3 cho biết nhà cựu lãnh đạo Nam Tư lo ngại bị đầu độc trong trại giam của Tòa án trên.
Phát biểu với các phóng viên tại La Hay, ông Tomanovic nói: "Nhớ lời ông Milosevic nói với tôi hôm qua rằng ông đang bị đầu độc trong tù, hôm nay tôi đã đưa ra yêu cầu chính thức tới tòa án La Hay, yêu cầu khám nghiệm tử thi của ông tại Moscow".
Ông Tomanovic cho biết trước đó, thể theo yêu cầu của ông Milosevic, ông đã trình yêu cầu bảo vệ thân chủ của mình tới Đại sứ quán Nga tại Hà Lan và tới Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow. Ông nói: "Dựa trên tuyên bố của ông Milosevic rằng ông đang bị đầu độc, tôi đã yêu cầu bảo vệ ông. Hiện tôi vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào và đây là tất cả những gì mà tôi phải nói vào lúc này".
Hãng thông tấn Interfax (Nga) dẫn lời ông Borislav Milosevic, người anh em ruột của ông Slobodan Milosevic, cựu đại sứ Nam Tư cũ tại Nga cũng tuyên bố rằng Tòa án Hình sự La Hay phải chịu "trách nhiệm hoàn toàn" về cái chết của ông Slobodan Milosevic.
Từ Belgrade, Thủ tướng Serbia Vojislav Kostunica cũng yêu cầu Tòa án Hình sự La Hay phải có "tường trình cụ thế" về "sự việc bi thảm" này.
Hồi đầu năm, Tòa án Hình sự La Hay đã từ chối cho phép ông S. Milosevic được sang Nga chữa trị bệnh tim và cao huyết áp.
Về phía mình, Tòa án xử tội phạm quốc tế nói rằng họ cực kỳ thận trọng trong việc chăm sóc tất cả các nhân chứng và đặc biệt là ông Milosevic.
Người phát ngôn của Tòa án Hình sự La Hay nói: "Tòa án Hình sự La Hay hết sức cẩn trọng với những lời kết tội của mình và đặc biệt trong trường hợp của ông Milosevic. Chúng tôi không thể bị quy kết là cẩu thả".
Cùng ngày, Tòa án Hình sự La Hay đã cho phép các chuyên viên y tế Serbia tham gia cuộc giải phẫu tử thi cựu Tổng thống Nam Tư S. Milosevic.
Rasim Ljajic, người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Hợp tác với Tòa án Hình sự La Hay, cho biết ông sẽ lên đường tới La Hay trong ngày 12-3 cùng với các chuyên viên y tế Ivica Milosavljevic và Srbislav Ilic.
Ông Ljajic nói, Tòa án Hình sự La Hay đã đồng ý cho các chuyên gia nghiên cứu bệnh học người Serbia có mặt tại cuộc giải phẫu tử thi và nói thêm rằng ông cùng Tòa án Hình sự La Hay sẽ thảo luận chi tiết về việc tiếp nhận lại thi hài ông Milosevic.
Ông Milosevic, 64 tuổi, có tiền sử huyết áp cao và đau tim. Hôm 11-3, Tòa án Hình sự La Hay khẳng định rằng cựu Tổng thống Milosevic đã chết trên giường trong nhà tù của Liên hợp quốc tại Scheveningen. Thi thể ông đã được chuyển đến Viện pháp y Hà Lan.
Ông Milosevic chết chỉ ít tháng trước khi kết thúc phiên tòa xét xử ông với các tội danh gây tội ác chiến tranh tại vùng Balkan trong những năm 90 của thế kỷ trước