Diệu Khánh lần đầu lên ngôi vô địch nội dung Đơn nữ bóng bàn

NDO - Tối 17/7, ngay sau lễ bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40, trận chung kết đơn nữ đã diễn ra khá một chiều. Nguyễn Khoa Diệu Khánh lần đầu lên ngôi vô địch sau khi đánh bại người chị cùng câu lạc bộ từng vô địch 12 lần nội dung Đơn nữ.
0:00 / 0:00
0:00
Vận động viên Nguyễn Khoa Diệu Khánh ăn mừng sau khi giành chức vô địch Đơn nữ.
Vận động viên Nguyễn Khoa Diệu Khánh ăn mừng sau khi giành chức vô địch Đơn nữ.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh đối đầu với đàn chị Mai Hoàng Mỹ Trang trong đoàn TP Hồ Chí Minh tại trận chung kết nội dung Đơn nữ. Những điểm số đầu tiên đã cho thấy sự hấp dẫn của trận chiến “nội bộ”. Hai tay vợt nữ liên tiếp đáp trả nhau bằng những cú giật xa bàn uy lực.

Khi đang dẫn trước, Mỹ Trang lại mắc lỗi rúc lưới liên tiếp. Trong khi đó, Diệu Khánh dứt điểm mạnh mẽ để gỡ hòa và gia tăng cách biệt để rồi chiến thắng séc đầu với tỷ số 11-7. Sang séc hai, những cú giật thuận tay của Diệu Khánh khiến Mỹ Trang không thể hóa giải. Diệu Khánh sớm dẫn trước những điểm số đầu tiên rồi thắng dễ 11-1 trong séc này.

Diệu Khánh lần đầu lên ngôi vô địch nội dung Đơn nữ bóng bàn ảnh 1

Trận chung kết đơn nữ giữa Mai Hoàng Mỹ Trang (bên phải) gặp Nguyễn Khoa Diệu Khánh.

Qua séc đấu mới, Diệu Khánh thanh thoát trong những tình huống đáp trả, Mỹ Trang lại có phần vội vàng để bóng đi quá bàn. Séc đấu thứ ba tiếp tục là một chiến thắng dễ dàng 11-4 cho Diệu Khánh.

Mỹ Trang tìm lại được nhịp độ trong séc thứ tư để bám đuổi người em. Song, những cú cắt của tay vợt 34 tuổi lại không có độ chính xác, để Diệu Khánh tận dụng cơ hội dứt điểm, qua đó ấn định tỷ số 11-6 trong séc thứ tư. Diệu Khánh giành chiến thắng chung cuộc 4-0 trước Mỹ Trang.

Diệu Khánh lần đầu lên ngôi vô địch nội dung Đơn nữ bóng bàn ảnh 2

Trận chung kết diễn ra với lợi thế nghiêng hẳn về phía tay vợt trẻ Nguyễn Khoa Diệu Khánh.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh chính thức lần đầu vô địch nội dung Đơn nữ tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40. Ngoài ra, Diệu Khánh còn vô địch nội dung Đồng đội nữ, Đôi nam nữ và Đôi nữ tại giải đấu lần này.

Ngay sau khi giành ngôi vô địch, Diệu Khánh chia sẻ: “Tôi đang cảm thấy rất tự hào với danh hiệu này. Khi đối đầu cùng chị Mỹ Trang, tôi đã đặt mục tiêu phải cố gắng hết sức mình, thể hiện tốt nhất để cống hiến những pha bóng thật hay cho khán giả. Trong thời gian tới, đoàn TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung chuẩn bị Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022 để đạt được kế hoạch mà Ban huấn luyện đề ra”.