Giải New York Marathon năm 2025 đã khép lại với dấu ấn đậm nét của các vận động viên Kenya, khi họ giành trọn ba vị trí dẫn đầu ở cả hai nội dung nam và nữ.
Vận động viên người Mỹ Noah Lyles tiếp tục khẳng định vị thế “nhà vua” ở nội dung 200m nam khi giành Huy chương Vàng thế giới thứ tư liên tiếp với thành tích 19 giây 52. Qua đó, Lyles chính thức cân bằng kỷ lục 4 lần vô địch thế giới liên tiếp nội dung 200m của “huyền thoại” Usain Bolt giai đoạn 2009-2015.
Dù không thể phá cột mốc 47,60 giây tồn tại hơn bốn thập niên, Sydney McLaughlin-Levrone vẫn tạo nên một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất lịch sử điền kinh thế giới, khi giành Huy chương vàng nội dung 400m nữ tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 ở Tokyo với thành tích 47,78 giây - nhanh thứ hai mọi thời đại.
Với những thành tích xuất sắc trên đường chạy điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Oanh không chỉ là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực trong thể thao mà còn truyền cảm hứng sâu sắc, khuyến khích thế hệ trẻ tích cực rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 19/6, tại Lai Châu, Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2025 chính thức khai mạc. Đây là giải thể dục, thể thao thành tích cao dành riêng cho thanh, thiếu niên được Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tỉnh Lai Châu tổ chức.
Tại Giải điền kinh Grand Slam Track diễn ra ở Miami (Mỹ), ngày 3/5 (giờ địa phương), nhà vô địch Olympic Masai Russell đã thiết lập kỷ lục quốc gia mới của Mỹ ở nội dung 100m rào nữ, với thành tích 12 giây 17 - thành tích nhanh thứ hai trong lịch sử nội dung thi đấu này.
Vận động viên Mai Ngọc Ánh, gương mặt trẻ của điền kinh Việt Nam, đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Bạc ở nội dung nhảy cao nữ tại Giải vô địch điền kinh U18 châu Á 2025, diễn ra tại Qatif, Saudi Arabia. Đây là thành tích nổi bật, khẳng định tiềm năng phát triển của lứa vận động viên kế cận.
Ngày 4/6, tại Sân điền kinh Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng diễn ra 12 nội dung của môn điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (ASG) lần thứ 13. Đội tuyển điền kinh học sinh Việt Nam đã xuất sắc đoạt thêm 4 Huy chương Vàng.
Từ năm 2015, Liên đoàn Ðiền kinh Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục chuyển đổi, cấp mới, gia hạn thẻ vận động viên (VÐV) điền kinh. Theo đó, quy định các VÐV trước đây thi đấu cho một đơn vị nay chuyển sang thi đấu cho một đơn vị khác thì phải bảo đảm thời gian chuyển nhượng đủ 24 tháng mới được coi là hợp lệ và sau thời điểm 24 tháng mới được thi đấu cho đơn vị mới.
Năm 2023, điền kinh Việt Nam đã có sự “tụt dốc” đáng kể sau SEA Games 32 và ASIAD 19, thêm vào đó nhiều vận động viên (VÐV) xuất sắc lại giải nghệ, trong khi có quá ít tài năng trẻ xuất hiện.
Thiếu nữ 18 tuổi vừa kết thúc một hành trình tăng tốc và chinh phục khó tin, để vụt biến từ một gương mặt hoàn toàn vô danh thành hiện tượng đặc biệt của cả điền kinh châu lục. Nhi Yến đã đạt được những thành tích khó tin chỉ sau đúng một năm ăn tập, chưa kể vẫn phải “phân thân” để hoàn thành chương trình học THPT.
Sau kỳ ASIAD 19 trắng tay, giải vô địch quốc gia 2023 bế mạc cuối tháng 10 đã kết thúc một năm buồn của điền kinh Việt Nam. Cùng những lời giã từ, giải đấu cũng ít xuất hiện nhân tố mới và đã đến lúc các nhà quản lý bắt buộc phải tìm hướng đi, chiến lược mới cho môn thể thao này.
Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 1 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng, tạm đứng thứ 22 trên bảng tổng sắp huy chương của Asian Para Games 2023.
Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục củng cố ngôi vị đầu bảng xếp hạng thành tích huy chương ở ngày thi đấu chính thức thứ bảy (30/9) tại ASIAD 19 khi giành thêm 9 Huy chương vàng (HCV), nâng tổng số HCV có được lên con số 114 HCV, vượt xa so với đoàn xếp thứ hai là Nhật Bản mới chỉ có 28 HCV.
Mới đây Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) bắt đầu áp dụng chuẩn mới cho các nội dung cá nhân và cự ly ngắn của bộ môn này từ ngày 1/7/2023 đến 30/6/2024 để làm tiêu chuẩn xét chọn vận động viên (VĐV) tham dự Olympic 2024.
Nguyễn Thị Oanh, "cô gái vàng" điền kinh sinh năm Ất Hợi, cũng vì thế, người hâm mộ yêu mến gọi cô với biệt danh Oanh “Ỉn”. Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, Oanh đã chia sẻ về hành trình vượt qua khó khăn, từ chiều cao khiêm tốn cho đến bệnh viêm cầu thận, để sống với đam mê, đem lại vinh quang cho thể thao Việt Nam.
Trải qua 10 kỳ SEA Games, điền kinh Việt Nam đã nâng tổng số huy chương giành được lên gấp đôi, từ 20 lên 40. Tính tới thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Huyền là vận động viên giành được nhiều huy chương vàng nhất.
Trong số các gương mặt xuất sắc của thể thao Việt Nam, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh là người duy nhất đoạt 4 Huy chương Vàng (đều là 4 Huy chương Vàng cá nhân), trong khi có tới 13 vận động viên khác giành 3 Huy chương Vàng ở SEA Games 32 .
Với tổng số 136 Huy chương Vàng, 105 Huy chương Bạc và 114 Huy chương Đồng, thể thao Việt Nam đã khép lại kỳ SEA Games 32 trên đất Campuchia với ngôi nhất toàn đoàn. Trong thành tích chung này có sự đóng góp không hề nhỏ của các môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic.
Là một trong số các vận động viên đem về nhiều Huy chương Vàng nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đã đi vào lịch sử với tư cách là vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên giành 4 Huy chương Vàng cá nhân ở 1 kỳ SEA Games, với 4 tấm Huy chương Vàng các nội dung 5.000m, 10.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật tại kỳ SEA Games trên đất Campuchia.
Chiều 12/5, Nguyễn Thị Oanh đã đi vào lịch sử Thể thao Việt Nam khi cô về nhất nội dung 10.000m nữ, trở thành vận động viên điền kinh đầu tiên giành được 4 Huy chương Vàng cá nhân tại một kỳ SEA Games.
Chiều 11/5, đoàn đại biểu Tỉnh ủy Bắc Giang do đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đến thăm, động viên, chúc mừng gia đình vận động viên Nguyễn Thị Oanh tại thôn Nhuần, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Với 8 Huy chương Vàng giành được trong ngày thi đấu 11/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 58 Huy chương Vàng để có ngày thứ hai liên tiếp vững vàng ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.
Đoàn thể thao Việt Nam được dự đoán sẽ gặt hái nhiều Huy chương Vàng và có thể bứt phá mạnh trên bảng xếp hạng khi nhiều môn thế mạnh như điền kinh và các môn võ tranh tài trong ngày hôm nay 12/5.
Đến cuối giờ chiều nay, với 4 tấm Huy chương Vàng của điền kinh, Pencak Silat, Kun Khmer, đoàn Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 49 Huy chương Vàng, duy trì vị trí số 1 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.
Bày tỏ sự ngưỡng mộ với ngôi sao điền kinh của Việt Nam, hãng thông tấn AFP của Pháp mô tả màn trình diễn ngoạn mục của Nguyễn Thị Oanh với cú đúp Huy chương Vàng chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ đã cho thấy sự thống trị của chân chạy 27 tuổi trên đấu trường khu vực.