Diễn đàn được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng giêng, và giống như mọi năm, hơn 2.300 đại biểu gồm lãnh đạo giới kinh doanh và các nhà chính trị đang có mặt tại thành phố Davos trên dãy núi Alps của Thụy Sỹ.
Tham dự diễn đàn còn có các nhà sáng chế, lãnh đạo các tổ chức cứu trợ, các tổ chức xã hội và các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Tại hội nghị còn có một số nhân vật nổi tiếng như Bono, Michael Douglas, Angelina Jolie và Peter Gabriel.
Đây là một cơ hội để có thể tiếp xúc với những ông chủ các tập đoàn máy tính như Bill Gates và Michael Dell, Ngài Richard Branson và ông chủ hãng Intel Craig Barrett, với những nhà sáng lập Google và ông chủ hãng Coca Cola và bà thủ tướng mới của Đức Angela Merkel.
Hội trường lớn của diễn đàn Davos được bảo đảm an ninh nghiêm ngặt, được bao quanh bởi dây thép gai, hơn 5.500 binh lính trang bị vũ khí tối tân và các sỹ quan cảnh sát cùng rất nhiều chốt kiểm tra.
Ban tổ chức đã lên kế hoạch cho 243 hoạt động chính thức trong bốn ngày rưỡi của diễn đàn. Có lúc, có tới tám hoặc chín hoạt động diễn ra đồng thời.
Năm ngoái chương trình nghị sự của diễn đàn có nhiều nội dung về các vấn đề của thế giới và kêu gọi trách nhiệm xã hội của giới kinh doanh.
Nó tỏ ra gần gũi với công chúng và các ngôi sao như ca sĩ nhạc rốc Bono, người phát động chiến dịch chống nghèo đói, đã công khai ca ngợi diễn đàn Davos và những thành viên tham gia.
Nhưng một số doanh nhân đã không hài lòng, cho rằng nhiều vấn đề bức xúc của giới kinh doanh không được thảo luận.
Các nhà tổ chức đã lắng nghe những người tài trợ cho cuộc họp thường niên xa xỉ này.
Nổi lên trong chương trình nghị sự là một loạt các cuộc hội thảo dành cho các vị lãnh đạo công ty.
Họ sẽ trao đổi về cách lèo lái các công ty của mình vượt qua những khó khăn trong thương mại thế giới và những thách thức của kỷ nguyên kỹ thuật số.
Một số chủ đề lớn được đưa ra tại Davos mang tính thời sự cao như vấn đề toàn cầu hoá kinh tế, sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ và giá dầu mỏ.
Và với gần 30 bộ trưởng thương mại tại cuộc họp này, dự kiến sẽ có những nỗ lực nối lại đàm phán thương mại toàn cầu đã bị đổ vỡ hồi tháng 12 vừa qua ở Hồng Công.
Những vấn đề lớn về chính trị và đạo đức cũng được bàn tới.
Chương trình thảo luận có thể gồm một loạt các vấn đề toàn cầu như bệnh Aids, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhân quyền, chủ nghĩa khủng bố, các vấn đề môi trường, sự mất lòng tin vào các nhà chính trị và các thể chế.
Cần phải có hành động cụ thể trên rất nhiều lĩnh vực.
Theo số liệu của một cuộc khảo sát do Diễn đàn tiến hành, thế giới vẫn chưa có được một nửa nỗ lực cần thiết để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đã đề ra.
Những thành viên tham gia diễn đàn có thể tranh luận về các vấn đề trên thế giới hiện nay, nhưng họ ít có khả năng giải quyết những vấn đề đó.
Với các nhân vật lãnh đạo doanh nghiệp thì đây là cơ hội để biết về thế giới mà các công ty của họ đang hoạt động và một số người sẽ đề nghị giúp đỡ hay đưa ra những lời khuyên.
Các nhà doanh nghiệp trên thế giới vui mừng có cơ hội được tiếp xúc và làm quen với nhau.
Những người lãnh đạo các tổ chức cứu trợ hy vọng sẽ có được những cam kết tài trợ, và họ sẽ gây áp lực đạo lý lên những công ty chưa đạt được tiêu chuẩn của họ.
Trong khi đó, các nhà chính trị có thể thương lượng riêng với nhau hoặc lôi kéo giới kinh doanh nhằm phục vụ các mục đích xã hội.
Còn các nhà tổ chức thì tin rằng diễn đàn này có thể mang lại một điều gì đó bổ ích thiết thực. Họ thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới hãy nắm lấy thời cơ phát huy mọi tiềm năng sáng tạo để giải quyết các vấn đề của thế giới.
Trong khi đó, những người chủ trương chống lại toàn cầu hoá lại chê bai diễn đàn Davos là một cuộc thảo luận vô bổ hay là một âm mưu nhằm bóc lột những nước nghèo nhất thế giới.
Họ có thể căm ghét Davos và những gì mà diễn đàn này đại diện, nhưng sẽ không có các cuộc biểu tình phản đối ở Thụy Sỹ.
Thay vào đó, những người phản đối diễn đàn lại tập trung vào hai sự kiện đối lập với diễn đàn Davos là Diễn đàn Xã hội Thế giới diễn ra ở thủ đô các nước Mali ở châu Phi và Venezuela ở Mỹ la-tinh.
Tại Davos những ngày này còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, phục vụ nhu cầu giải trí của hàng nghìn đại biểu từ khắp năm châu.