Sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới
Diễn đàn là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026, đưa Việt Nam thành trung tâm công nghệ cao của khu vực, khẳng định Bắc Ninh là một trong những đầu tàu thu hút FDI của cả nước.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh: Diễn đàn kết nối FDI 2026 được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh - trung tâm công nghiệp, thu hút FDI hàng đầu tại Việt Nam, thể hiện tinh thần hợp tác thực chất, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; giúp các doanh nghiệp tiếp cận, trao đổi, từ đó xây dựng hệ sinh thái đầu tư minh bạch, hiệu quả, bền vững.
Ông Hồ Sỹ Hùng khẳng định, diễn đàn không chỉ là sự kiện xúc tiến đầu tư mà còn là không gian đối thoại chiến lược; nơi các chủ thể của nền kinh tế chia sẻ tầm nhìn, kết nối nguồn lực và kiến tạo tương lai. Qua đó, thể hiện thông điệp khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới, đồng hành cùng doanh nghiệp và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tại diễn đàn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển đã định hướng và gợi mở một số vấn đề trọng tâm nhằm tiếp tục thu hút, phát triển những khu vực FDI tại Việt Nam nói chung, tại Bắc Ninh nói riêng.
Trong đó, chú trọng giải pháp phát triển đồng bộ hệ sinh thái, đầu tư nước ngoài và chuyển mạnh tư duy từ thu hút vốn đầu tư FDI theo số lượng sang chất lượng cao và phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia. Đồng thời, liên kết chặt chẽ doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao năng lực nội sinh và khả năng chống chịu của doanh nghiệp trong nước.
Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn kiên định, nhất quán quan điểm tạo sự thu hút thuận lợi, minh bạch và hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI. Kêu gọi các doanh nghiệp FDI tiếp tục tin tưởng vào quá trình đổi mới, phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như các địa phương, trong đó có Bắc Ninh để gắn bó lâu dài.
Mở rộng kết nối trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu trong thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Khu vực FDI đang đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế của tỉnh, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP.
Hiện, Bắc Ninh đã thu hút 3.500 dự án FDI đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 49 tỷ USD. Riêng năm 2025, Bắc Ninh thu hút 5,73 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước; quý I năm 2026 tiếp tục đạt 1,2 tỷ USD, duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu.
Đặc biệt, nhiều tập đoàn quốc tế đã chọn Bắc Ninh để đầu tư như: Samsung, Foxconn, VSIP, Amkor… và đang tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Bắc Ninh.
Khẳng định những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư hiệu quả của tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chia sẻ định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, nhấn mạnh, Bắc Ninh xác định chuyển mạnh sang thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả và tính bền vững làm tiêu chí hàng đầu.
Với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nhân dân là chủ thể thụ hưởng, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo phát triển” và “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh, khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh”, Bắc Ninh luôn đồng hành, chia sẻ và cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.
Trong khuôn khổ diễn đàn, diễn ra 2 phiên đối thoại cấp cao với chủ đề “Tái định vị chuỗi cung ứng; bứt phá năng lực nội sinh để thu hút dòng vốn mới” và “Nâng cấp doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng Tier-1 trong chuỗi giá trị FDI”.
Tại đây, các đại biểu tham gia đối thoại nhấn mạnh vào một số nội dung trọng tâm về chiến lược tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu từ lắp ráp đến đổi mới sáng tạo; những đột phá về hạ tầng công nghiệp cho FDI thế hệ mới; đầu tư vào việc phát triển hệ sinh thái công nghiệp công nghệ xanh thông minh và cung cấp các dịch vụ sản xuất tích hợp.
Cùng với đó, tập trung phân tích mô hình hợp tác FDI - doanh nghiệp nội địa; chia sẻ bí kíp trở thành nhà cung ứng Tier-1; nâng cấp doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng ngành năng lượng tái tạo và tính ổn định, minh bạch…
Thông qua diễn đàn, các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác tham gia có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đại diện các bộ, ngành, địa phương; cập nhật các định hướng chính sách, cơ chế ưu đãi và các lĩnh vực ưu tiên thu hút FDI; mở rộng kết nối với các tập đoàn FDI và đối tác chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.