Điện Biên: Tiến độ giao đất, giao rừng vẫn chậm

NDO - Sáng 5/7, Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, giai đoạn 2019-2023, của tỉnh Điện Biên tổ chức đánh giá tiến độ; bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh Điện Biên, đến cuối tháng 6/2023, toàn tỉnh Điện Biên đã đo đạc 284.362,88ha/359.903,89ha đất lâm nghiệp (đạt 79% kế hoạch).

Cụ thể: Đất lâm nghiệp có rừng đã đo đạc được 79.777,5ha/86.486,8ha (đạt 92% kế hoạch); đất lâm nghiệp chưa có rừng 204.221,49ha/273.417,09ha (đạt 74% kế hoạch).

Cũng thời điểm này, toàn tỉnh Điện Biên có 8/10 huyện, thị xã (trừ huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ) đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã có rừng với tổng diện tích 33.393,1ha (đạt 38% kế hoạch). 3 huyện: Mường Nhé, Mường Chà, Mường Ảng đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa có rừng với tổng diện tích 13.034,31ha (đạt 4,8% kế hoạch).

Với kết quả như trên, Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh Điện Biên thẳng thắn đánh giá, tiến độ thực hiện là rất chậm; đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân làm chậm tiến độ là do một số chính quyền cấp huyện, Ban Chỉ đạo huyện, ủy ban nhân dân cấp xã chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo; phương pháp tổ chức triển khai chưa thật sự phù hợp tình hình thực tế địa bàn.

Công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện chưa đồng bộ, hiệu quả. Phần lớn người dân chưa hiểu rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp; tâm lý lo sợ khi giao đất để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp, phát triển rừng thì không được tiếp tục canh tác, sản xuất nương.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực hiện kế hoạch giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp là chủ trương lớn của tỉnh, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các đơn vị phải quyết tâm, quyết liệt vào cuộc theo đúng tinh thần “việc dễ làm trước khó làm sau”.

Trước mắt, phải tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc tổ chức triển khai, giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; các huyện phải bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, tăng cường lực lượng đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành trong năm 2023 theo tiến độ đề ra; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải hoàn thành trước tháng 12/2023.