Điện Biên tháo gỡ vướng mắc cho các dự án phát triển năng lượng

NDO - Ngày 24/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã, đang thực hiện các dự án phát triển năng lượng trên địa bàn, nhằm nắm bắt tiến độ, khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt nhà đầu tư.
Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt nhà đầu tư.

Theo số liệu của Sở Công thương Điện Biên, trên địa bàn tỉnh hiện có 48 doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia xây dựng, đầu tư 92 dự án phát triển nguồn điện. Trong đó, lĩnh vực thủy điện có 74 dự án, nhà máy; điện gió có 13 dự án; điện sinh khối, điện rác có 5 dự án. Ở lĩnh vực điện mặt trời có 475 khách hàng áp mái, với tổng công suất 28,896MWp.

Trong các dự án thuộc lưới điện truyền tải có hai dự án đã hoàn thành và năm dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục hoặc chờ phê duyệt từ các bộ, ngành.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, hầu hết các nhà đầu tư đều đánh giá cao sự đồng hành, chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã luôn lắng nghe, chỉ đạo giải quyết các đề xuất từ nhà đầu tư.

Điện Biên tháo gỡ vướng mắc cho các dự án phát triển năng lượng ảnh 1

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên nêu một số vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư thủy điện tại địa phương.

Tuy nhiên, tại một số huyện và một số sở, ngành còn tình trạng chậm tiếp nhận, chậm giải quyết và giải quyết không triệt để các phần việc thuộc thẩm quyền từ đó ảnh hưởng tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ chung nhiều dự án. Nhiều nhà đầu tư đề nghị tỉnh sớm ban hành bảng giá đền bù cây trồng, vật nuôi để nhà đầu tư có căn cứ lập phương án đền bù, tránh tình trạng phải làm rồi lại điều chỉnh.

Cảm ơn các ý kiến thẳng thắn, xây dựng từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, nhất là người đứng đầu phải quyết liệt chỉ đạo hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Đồng chí đồng thời yêu cầu phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng chí Phạm Đức Toàn đề nghị lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện phải chấn chỉnh ý thức làm việc của cán bộ, công chức; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính tránh tình trạng tắc việc vì các lý do như: cán bộ đi họp, đi công tác, đi học…

Đồng chí đề nghị doanh nghiệp, nhà đầu tư thường xuyên tương tác, trao đổi vướng mắc với ngành chuyên môn, chính quyền địa phương. Đồng chí Phạm Đức Toàn cũng đồng thời chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành và các huyện phải chủ động liên hệ trao đổi trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; tránh tình trạng cứ trao đổi công văn đi lại nhiều lần làm mất thời gian và không hiệu quả.