Tâm lý
Tâm lý thi đấu không ổn định, đây là cội nguồn mọi sự sa sút của tuyển nữ so với đối thủ và so với chính mình sau một thời gian ngắn. Chưa cần so sánh ở những thời điểm cách đây 1-2 tháng, những gì đội tuyển thể hiện ở vòng loại, ở bán kết khác hoàn toàn so với chung kết. Giới hâm mộ từng được chứng kiến một tuyển nữ chơi tưng bừng thế nào trước Indonesia, ĐH Nam Khai, ĐTSV Minsk (Belarus) rồi đến Satrinortaburi (Thái-lan).
Nhưng khi gặp Tứ Xuyên, họ đã không thể bùng nổ bởi không thể vượt qua được những áp lực nặng nề thường xuất hiện trước các trận đấu có tính quyết định. Đáng ngại hơn cả, những vị trí quan trọng trong đội hình (không thể thay thế) như chuyền hai, libero lại thường bị ảnh hưởng quá nhiều từ những áp lực bên ngoài. Điều này khiến phong độ của toàn đội cũng luôn trong trạng thái thất thường.
Chuyền hai và libero
Sau giải đấu vừa qua, đây là hai vị trí đáng lo hơn cả của đội tuyển. Sự lo lắng nằm ở chỗ, chuyền hai Đặng Thị Hồng và libero Vũ Thị Liễu không kém về chuyên môn nhưng có tâm lý không ổn định như đã nói ở trên. Với Đặng Hồng, danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất giải đã phần nào minh chứng cho khẳng định này. Tuy nhiên, trong những trận đấu quyết định, sự thất thường ở vị trí đặc biệt quan trọng này tất sẽ dẫn đến thất bại chung cuộc.
Tương tự là tân libero Vũ Thị Liễu. Trước khi triệu tập vào đội tuyển, Vũ Thị Liễu được coi như phát hiện muộn của bóng chuyền Việt Nam, đồng thời là một trong những libero hay nhất giai đoạn 1 giải các đội mạnh. Những áp lực quá lớn trong lần đầu lên tuyển đối với một tân binh khiến cô không còn là chính mình và thể hiện những lỗi lầm sơ đẳng. Tuy nhiên, cái khó của bóng chuyền Việt Nam hiện tại là không thể ngày một, ngày hai thay thế được hai vị trí này.
Phát bóng tấn công
Rất nhiều lần, những góp ý xoay quanh cú phát bóng của đội tuyển nữ được nhắc đến. Cho đến VTV Cup, khả năng phát bóng của các tuyển thủ có được cải thiện nhưng không đáng kể và chưa đủ sức nặng để trở thành vũ khí lợi hại. Trong đội tuyển hiện tại, còn duy nhất chủ công Phạm Yến có khả năng nhảy phát và phụ công Ngọc Hoa có kỹ thuật phát bóng bay.
Số còn lại, khả năng phát bóng tấn công gần như bằng 0 hoặc quả phát không mang ý đồ chiến thuật. Vẫn là chuyện phát bóng, nếu Đặng Hồng không phát hỏng (ra ngoài) khi tuyển nữ đang dẫn 13-12 hiệp 5 trận chung kết với Tứ Xuyên thì hẳn mọi chuyện đã có thể khác. Giới hâm mộ thấy "thèm" khi được chứng kiến những quả phát uy lực như của các VĐV Thái-lan, Trung Quốc và chắc chắn, bóng chuyền Việt Nam chưa thể bứt xa nếu không cải thiện quả phát bóng.