Điểm tựa hạ tầng cho phát triển và hội nhập của Bắc Trung Bộ

Việc đưa vào khai thác các dự án nâng cấp hạ tầng trọng điểm tiếp tục khẳng định vai trò chiến lược của Cảng hàng không quốc tế Vinh - cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đón du khách và chuyến bay đầu tiên ngay sau khi hoàn thành việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh.
Đón du khách và chuyến bay đầu tiên ngay sau khi hoàn thành việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Với tầm nhìn dài hạn và đầu tư đồng bộ, cảng đang từng bước trở thành điểm tựa hạ tầng then chốt, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy hội nhập của Nghệ An cũng như toàn khu vực.

Mở đường cho phát triển

Sáng 19/12/2025, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức khánh thành các dự án nâng cấp hạ tầng quan trọng tại Cảng hàng không quốc tế Vinh. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả nước đồng loạt khánh thành, khởi công nhiều công trình, dự án trọng điểm, thể hiện quyết tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Việc hoàn thành các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Vinh là dấu mốc quan trọng trong lộ trình thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Không chỉ mang ý nghĩa nâng cấp kỹ thuật, các dự án còn tạo nền tảng để nâng cao năng lực kết nối và khả năng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Cảng hàng không quốc tế Vinh có vị trí chiến lược trong mạng lưới giao thương giữa Việt Nam với các nước trong tiểu vùng sông Mê Công mở rộng như: Lào, Thái Lan, Myanmar; đồng thời giữ vai trò quan trọng đối với phát triển du lịch, thương mại của Nghệ An và các tỉnh lân cận. Những năm qua, sân bay đã được đầu tư cải tạo, xây mới nhiều hạng mục hạ tầng, từng bước trở thành cảng hàng không quốc tế đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu khai thác ngày càng cao. Là sân bay cấp 4E, Cảng hàng không quốc tế Vinh giữ vai trò cửa ngõ hàng không của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Trong bối cảnh không gian kinh tế-xã hội mở rộng, nhu cầu kết nối trong nước và quốc tế gia tăng, hạ tầng hàng không được xác định là khâu đột phá, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của địa phương. Xuất phát từ yêu cầu đó, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã tạm dừng khai thác từ tháng 7/2025 để triển khai đồng loạt các dự án cải tạo đường cất-hạ cánh, nâng cấp nhà ga hành khách T1 và mở rộng sân đỗ máy bay, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đây là quyết định thể hiện tầm nhìn dài hạn, đặt yêu cầu an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững lên hàng đầu.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền khẳng định đây là công trình hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương, chủ đầu tư và địa phương, cùng tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, các dự án đã được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định.

Kết nối vùng, động lực hội nhập

Trong giai đoạn tới, việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và nâng cao năng lực khai thác là yêu cầu quan trọng để Cảng hàng không quốc tế Vinh phát huy hiệu quả đầu tư. Trọng tâm là sớm hoàn thành mở rộng sân đỗ máy bay, đẩy nhanh dự án kéo dài đường cất hạ cánh lên 3.000m, tạo điều kiện tiếp nhận tàu bay thân rộng và mở rộng các đường bay quốc tế. Cùng với đầu tư hạ tầng, việc đa dạng hóa mạng đường bay, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành là những yếu tố then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Cảng hàng không quốc tế Vinh được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng trong chuỗi liên kết vùng, gắn với phát triển du lịch, thương mại, logistics và các ngành dịch vụ. Việc tăng cường liên kết với các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của Nghệ An mà còn của toàn khu vực Bắc Trung Bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục cam kết đồng hành cùng các bộ, ngành và chủ đầu tư trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để Cảng hàng không quốc tế Vinh phát huy tối đa vai trò là động lực tăng trưởng và điểm kết nối chiến lược của khu vực.

Sau khi mở cửa trở lại, Cảng hàng không quốc tế Vinh nhanh chóng khôi phục hoạt động khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương và phục hồi du lịch. Hoạt động chào đón những hành khách đầu tiên của năm mới 2026 góp phần khẳng định hình ảnh một cảng hàng không hiện đại, an toàn, thân thiện và hiếu khách. Nhiều hành khách quốc tế bày tỏ ấn tượng về sự đón tiếp chu đáo, qua đó lan tỏa hình ảnh Nghệ An là điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Trần Anh Vũ, công suất thiết kế hiện nay của Cảng hàng không quốc tế Vinh đạt 2,75 triệu lượt hành khách/năm; theo quy hoạch sẽ tăng lên 8 triệu lượt hành khách vào năm 2030 và 14 triệu lượt hành khách vào năm 2050. Đây là những con số cho thấy dư địa phát triển lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu đầu tư lâu dài, bài bản. Thời gian tới, Cảng hàng không quốc tế Vinh dự kiến khai trương các đường bay quốc tế như Vinh-Tokyo (Nhật Bản), Vinh-Seoul (Hàn Quốc), Vinh-Phúc Kiến (Trung Quốc), đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Với vai trò là cửa ngõ hàng không của Bắc Trung Bộ, Cảng hàng không quốc tế Vinh đang từng bước khẳng định vị thế không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là điểm tựa chiến lược cho mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập của Nghệ An và khu vực trong tiến trình phát triển chung của đất nước.

Có thể bạn quan tâm