Điểm thời sự thế giới ngày 3-4

* Ai Cập chính thức khôi phục việc nhập khẩu cá ba sa nói riêng và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam nói chung, sau khi xác nhận cá ba sa nhập khẩu từ Việt Nam bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Các quan chức Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Nhật Bản đã nhận lời mời thăm Trung Quốc từ ngày 29 đến 30-4.

* Tổng thống Ukraine V. Yushchenko tuyên bố, Kief sẽ không triển khai mọi loại vũ khí hạt nhân của nước này và của các nước khác trên lãnh thổ Ukraine.

* Nga khẳng định sẵn sàng phát triển quan hệ đối tác bình thường và đầy đủ với NATO và sẵn sàng thảo luận mọi hình thức hợp tác với NATO nếu điều đó phù hợp lợi ích hòa bình quốc tế.

* Tổng thống Mỹ B. Obama thăm Pháp và Ðức trước khi dự Hội nghị cấp cao NATO và có các cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Pháp N. Sarkozy và Thủ tướng Ðức A. Merkel.

* Công ty dịch vụ điện thoại di động Metfone thuộc Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel của Việt Nam tham gia và tài trợ Triển lãm hằng năm lần thứ năm mang tên "Cam-pu-chia ICT & Telecom World Expo 2009" khai mạc tại Thủ đô Phnôm Pênh.

* Thượng nghị sĩ Mỹ R. Lugar, thành viên Ủy ban Ðối ngoại Thượng viện, gửi thư hối thúc Tổng thống B. Obama đàm phán trực tiếp với Cuba và bổ nhiệm một đặc phái viên tại nước này.

* Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo ngân sách liên bang tài khóa 2010 (bắt đầu từ 1-10 tới) chú trọng các lĩnh vực y tế, năng lượng và giáo dục. Theo đó, ngân sách được thông qua trị giá 3,45 nghìn tỷ USD, thấp hơn 100 tỷ USD so với đề xuất của Tổng thống B. Obama.

* Boeing - hãng chế tạo máy bay của Mỹ cho biết, số đơn đặt hàng máy bay dân dụng và vận tải của hãng trong tháng 3 đã giảm mạnh, chỉ có sáu đơn hàng so với 99 đơn hàng cùng kỳ năm ngoái do suy thoái kinh tế toàn cầu.

* Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ B. Obama lần đầu chính thức tuyên bố Hàn Quốc "là một trong những đồng minh thân cận nhất và người bạn lớn nhất của Mỹ".

* Ukraine quyết định cho phép Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) vận chuyển quá cảnh hàng phi quân sự sang Afghanistan.

* Thủ tướng Thái-lan A. Vejjajiva tuyên bố sẽ không ban hành tình trạng khẩn cấp để đối phó kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào ngày 10-4 tới của lực lượng chống Chính phủ.

* 13 tay súng Những con hổ giải phóng Ta-min (LTTE) bị tiêu diệt trong một trận phục kích của quân đội Chính phủ Sri Lanka ở vùng rừng núi thuộc quận Ampara, phía đông nước này.

* Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen khẳng định, ông sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN+3 tổ chức tại Thái-lan từ ngày 10 đến 12-4, bất chấp xảy ra đụng độ giữa binh sĩ Cam-pu-chia và Thái-lan ở khu vực đền Preah Vihear.

ADB cho Việt Nam vay 151 triệu USD

ND - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa quyết định cho Việt Nam vay 151 triệu USD với lãi suất thấp, thời hạn thanh toán 32 năm để xây các nhà máy điện ở vùng núi phía bắc và trung nước ta.

Nga chỉ trích Mỹ và Ukraine

ND - Nga chỉ trích Mỹ và Ukraine khuyến khích chính sách hiếu chiến của Gruzia thông qua việc hỗ trợ khôi phục tiềm lực quân sự của Tbilisi, nêu rõ, việc chuyển giao vũ khí vào tay chính quyền Gruzia hiện nay là hành động đặc biệt nguy hiểm đối với các nước láng giềng, đối với toàn bộ khu vực và cả Gruzia.

Ðiều tra trốn thuế ở Mỹ

ND - Bộ Tư pháp Mỹ bắt giam và buộc tội M. Rubinstein, một nhân viên kế toán quốc tịch Mỹ và Nam Phi, về tội cố tình khai gian lận che giấu việc ông ta có tài khoản ở Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ. Ðây là vụ bắt giữ đầu tiên trong kế hoạch của Mỹ khởi tố hàng loạt khách hàng người Mỹ của Ngân hàng UBS về tội trốn thuế.

Ông Najib Razak nhậm chức Thủ tướng Malaysia

ND - Theo Reuters, sáng 3-4, ông Najib Razak, 55 tuổi, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ sáu của Malaysia trong buổi lễ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống tại Cung điện quốc gia có mái mạ vàng ở Thủ đô Kuala Lumpur và được truyền hình trực tiếp trên cả nước.

Trong lời tuyên thệ trước Quốc vương Malaysia Mizan Zainal Abidin, Thủ tướng N. Razak cam kết nỗ lực hết sức thực hiện trách nhiệm được giao, luôn trung thành với đất nước và bảo vệ Hiến pháp Malaysia. Ông kêu gọi 27 triệu dân Malaysia đoàn kết, cùng Chính phủ do ông lãnh đạo thực hiện kế hoạch "một Malaysia" nhằm xây dựng một nước Malaysia mạnh mẽ, thống nhất và thịnh vượng.

Giá dầu mỏ tăng đột biến

ND - Theo Reuters, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch ngày 2-4 đã bất ngờ tăng gần 9%, lên hơn 52 USD/thùng. Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5-2009 tăng 4,25 USD, lên 52,64 USD/thùng. Tại Luân Ðôn, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm cũng tăng 4,31 USD, lên 52,75 USD/thùng.

Một trong những nguyên nhân khiến giá dầu thế giới bất ngờ tăng mạnh là do Hội nghị cấp cao G-20 kết thúc thành công, trong đó các nhà lãnh đạo thế giới nhất trí cam kết dành hàng nghìn tỷ USD vực dậy nền kinh tế toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm