Điểm thời sự thế giới ngày 27-3

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), Endeavour đã hạ cánh muộn hơn 90 phút so với thời gian dự kiến do thời tiết xấu.

* LHQ vừa ký hợp đồng thuê trong sáu năm gần 43.000 m2 tại tòa nhà cao tầng 380, đại lộ Madison ở trung tâm TP New York (Mỹ) để làm nơi làm việc tạm thời cho nhân viên LHQ trong thời gian sửa chữa trụ sở chính của LHQ. Theo kế hoạch, việc sửa chữa sẽ bắt đầu từ giữa năm nay và kéo dài năm năm với kinh phí dự kiến 1,9 tỷ USD.

* Nhà thương thuyết của LHQ M.Nimetz đề xuất tên gọi mới của Macedonia là "Nước CH Macedonia (Skopje)", nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài suốt 17 năm qua giữa nước này và Hy Lạp; cho rằng, tên gọi này thể hiện những đặc trưng mà Hy Lạp đòi hỏi là "tách biệt về địa lý", trong đó nêu rõ vị trí của Macedonia với Thủ đô Skopje. Hy Lạp hiện chưa chấp nhận đề xuất này.

* Các Bộ trưởng Ngoại giao A-rập nhóm họp tại Damascus (Thủ đô Syria) để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao lần thứ 20 các nước A-rập dự kiến diễn ra tại đây vào ngày 29 và 30-3; thảo luận các vấn đề liên quan Palestine, tình hình Iraq, cuộc khủng hoảng ở Li-băng.

* Chủ tịch QH Lithuania V.Muntianas ngày 26-3 cho biết, ông có ý định từ chức trong bối cảnh có những nghi ngờ ông đưa hối lộ; khẳng định ông sẽ đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này tại phiên họp tiếp theo của QH ngày 1-4 tới.

Chủ tịch tập đoàn Thomson phát biểu trước các cổ đông trước khi bỏ phiếu thông qua kế hoạch sáp nhập.

* Các cổ đông của Tập đoàn báo chí truyền thông Thomson (Canada) và Tập đoàn thông tin truyền thông Reuters (Anh) thông qua kế hoạch sáp nhập, mở đường cho việc hoàn tất thương vụ trị giá 17 tỷ USD, mở rộng Thompson vào ngày 17-4 tới.

* Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã đồng ý chuyển giao các phương tiện và thiết bị quân sự mới cho lực lượng an ninh của Tổng thống Palestine M.Abbas và nới lỏng những hạn chế kinh doanh ở khu Bờ Tây.

* Nga đã quyết định mở lại các tuyến đường biển trực tiếp với nước láng giềng Gruzia nhằm nới lỏng những hạn chế và giao thông với nước này mà Nga đã áp dụng từ tháng 10-2006.

* Ai Cập tổ chức vòng đàm phán mới với hai phong trào Hamas và Jihad nhằm thúc đẩy một cuộc ngừng bắn giữa hai nhóm vũ trang này với Israel.

* Tổng thống Mỹ G.Bush cho biết, ông đã nhận lời mời của Tổng thống Nga V.Putin tới thăm Nga vào ngày 6-4 tới để thảo luận những vấn đề chiến lược, bao gồm cả kế hoạch của Mỹ triển khai các cơ sở của hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ðông Âu.

* Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho rằng, Hội nghị cấp cao NATO sắp tới tại Romania sẽ là một thử thách lớn đối với NATO về việc cam kết tăng cường quân đội và mang lại hòa bình cho Afghanistan.

* Theo tờ Thời báo Himalaya có 810 quan sát viên quốc tế từ 29 tổ chức đến giám sát cuộc bầu cử QH ở Nepal ngày 10-4 tới.

* Trung Quốc dự định công bố bản đồ gien gấu mèo trước khi diễn ra Olympic Bắc Kinh 2008 vào tháng 8 tới.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương phát biểu ý kiến trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh rằng, Trung Quốc mong Mỹ xử lý một cách thận trọng và ổn thỏa vấn đề Ðài Loan, sau khi có việc Mỹ gửi nhầm ngòi nổ hạt nhân tới hòn đảo này.

* Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Mã Hiểu Vĩ cho biết, nước này sẽ tăng cường giám sát và kiểm tra an toàn nước sạch và vệ sinh của các cơ sở công cộng của những thành phố tổ chức và hỗ trợ tổ chức Olympic 2008.

* Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tham dự cuộc thảo luận lần thứ tám giữa Trung Quốc và Nhật Bản về quốc phòng và an ninh từ ngày 30 đến 31-3.

* Hôm qua, các chính đảng tại Hàn Quốc bắt đầu vận động tranh cử QH trên toàn quốc, chuẩn bị cho cuộc bầu cử QH diễn ra ngày 9-4 tới.

* Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 4 tới, Tổng thống Palestine M.Abbas tiến hành các cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ G.Bush nhằm thúc đẩy các cuộc thương lượng hòa bình giữa Israel và Palestine. Chuyến thăm này diễn ra trước khi Tổng thống G.Bush thăm Trung Ðông.

* Có thêm hai binh sĩ Mỹ chết ở Thủ đô Baghdad, đưa số binh sĩ chết từ tháng 3-2003 đến nay lên 4.003.

* Hội nghị lần thứ bảy người đứng đầu các cơ quan tình báo, an ninh và thực thi pháp luận đến từ 90 nước trên thế giới diễn ra tại thủ phủ khu tự trị Khanty-Mansiysk thuộc Nga, đã thảo luận các vấn đề hợp tác giữa các cơ quan tình báo trong cuộc chiến chống khủng bố và buôn lậu ma túy.

* Cơ quan Cao ủy tị nạn LHQ tại Sudan (UNHC) lên án vụ tiến công nhằm vào những nhà hoạt động nhân đạo tại Darfur, miền tây Sudan.

* Kết quả nghiên cứu công bố trong tuần này của các chuyên gia kinh tế thuộc Tập đoàn đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) dự báo, cuộc khủng hoảng tín dụng hiện nay có thể khiến thị trường tài chính toàn cầu thiệt hại tới 1.200 tỷ USD, trong đó thất thoát của khu vực tài chính Phố Wall chiếm 40%.

* Hôm qua, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới lên hơn 106 USD/thùng sau khi một đường ống dẫn dầu xuất khẩu của Iraq bị phá hủy. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 20 xu lên 106,10 USD/thùng; giá dầu thô Brent Luân Ðôn tăng 33 xu, lên 104,32 USD/thùng.

* Người phát ngôn về kế hoạch an ninh, một kế hoạch Baghdad nhằm làm cho Thủ đô Iraq an toàn hơn, đã bị các tay súng bắt cóc tại nhà riêng.

Có thể bạn quan tâm