* Ngày 25-11-2008, ông Hồ Càn Văn, Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền CHND Trung Hoa đã rời Hà Nội kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
* Sau khi Tập đoàn Gazprom của Nga dọa ngừng cấp khí đốt, Ukraine đã cam kết thanh toán khoản nợ khí đốt cho Nga. Công ty khí đốt quốc doanh Naftogaz của Ukraine khẳng định tôn trọng việc thanh toán nợ cho Gazprom và sẽ cử đại diện sang Moscow giải quyết vấn đề.
* Hội nghị hằng năm lần thứ 7 về giải trừ và không phổ biến vũ khí, do LHQ và Hàn Quốc phối hợp tổ chức trong hai ngày 24 và 25-11 tại đảo Chechu (Hàn Quốc). Tại Sao Paulo (Brazil) cũng khai mạc hội nghị LHQ thảo luận việc thực hiện Nghị quyết 1540 của Hội đồng Bảo an LHQ về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
* Palestine chuẩn bị điều động khoảng 900 binh sĩ tới TP Bethlehem để bảo đảm trật tự trong dịp lễ Giáng sinh, nhằm khẳng định năng lực và vai trò của lực lượng an ninh tại Bờ Tây. Lực lượng Palestine đã được triển khai và duy trì an ninh tại nhiều thành phố thuộc Bờ Tây.
* Mưa lớn kéo dài gây ngập và lở đất ba ngày qua tại miền nam Brazil, làm ít nhất 59 người chết, hàng chục nghìn người mất nhà cửa, cản trở hoạt động giao thông, gây mất điện trên diện rộng và ảnh hưởng cuộc sống của khoảng 1,5 triệu dân. Chính phủ Brazil ban bố tình trạng khẩn cấp tại những địa phương này.
(ảnh: Tân Hoa xã/Reuters).
* Ủy ban châu Âu hôm nay đề xuất giải pháp kích thích kinh tế các nước trong khu vực này, trong đó có việc giảm thuế giá trị gia tăng và kêu gọi Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất.
* Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thông qua khoản cho vay khẩn cấp trị giá 7,6 tỷ USD cho Pakistan, giúp nước này củng cố hệ thống tài chính. Theo đó, Pakistan sẽ được giải ngân ngay 3,1 tỷ USD trong kế hoạch kích thích kinh tế kéo dài 23 tháng.
* Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào đang thăm Hy Lạp khẳng định, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, Trung Quốc vẫn đạt tăng trưởng kinh tế cao và sẵn sàng hợp tác để khắc phục hậu quả khủng hoảng. Hai bên ký một loạt văn kiện hợp tác, trong đó có hợp đồng hàng hải trị giá 3,4 tỷ euro.
* Tổng thống Nga D.Medvedev bắt đầu thăm các nước Mỹ la-tinh, gồm Brazil, Venezuela và Cuba, nhằm tăng cường hợp tác với các nước này, chủ yếu về năng lượng.
* Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc diễn tập hải quân chung Nga - Venezuela tại biển Caribe. Washington không coi cuộc diễn tập là hành động khiêu khích từ phía Moscow và Caracas.
* Chính phủ Kazakhstan phê chuẩn kế hoạch cứu trợ tài chính trị giá 10 tỷ USD trong thời gian hai năm tới. Khoản tiền được trích từ quỹ phúc lợi xã hội, ngân sách quốc gia và các quỹ trợ cấp, trong đó chi chủ yếu vào lĩnh vực tài chính.
* Chính phủ Kuwait chiều qua bất ngờ đệ đơn từ chức lên QH, sau khi tẩy chay phiên họp QH cùng ngày, phản đối tiến hành thẩm vấn Thủ tướng N.M.al-Sabah. Ðộng thái cứng rắn này có thể dẫn tới khả năng giải tán QH và tổ chức tổng tuyển cử sớm.
* Chính phủ Ðức bác bỏ tin nói rằng nhân viên thuộc Cơ quan tình báo Liên bang Ðức (BND) đánh bom văn phòng EU ở Pristina (Kosovo) ngày 14-11 vừa qua. Ðây là phản ứng chính thức của Berlin trước cáo buộc này.
* Nhà chức trách bang New York (Mỹ) cho biết, khủng hoảng trên thị trường tài chính Phố Wall đe dọa làm mất 225 nghìn việc làm tại bang này, trong đó TP New York mất 175 nghìn việc làm.
* Hôm qua, một ô-tô phát nổ vào giờ cao điểm tại khu vực cách lối vào ga tàu điện ngầm ở TP Saint Petersburg của Nga. Ba người chết, trong đó có một trẻ em.
* Bộ Tài chính Israel công bố kế hoạch bốn bước, trị giá 2,75 tỷ USD nhằm giảm tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với các ngân hàng và quỹ trợ cấp của nước này.
* Israel đóng cửa khẩu qua lại giữa nước này và dải Gaza do Hamas kiểm soát, sau khi lực lượng Hồi giáo cực đoan Palestine bắn tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel. Quả tên lửa không trúng mục tiêu mà rơi trong khu vực dải Gaza.
* Cướp biển Somalia tiến công và bắt giữ một tàu chở hàng của Yemen tại vịnh Aden. Tàu này mất liên lạc bốn ngày nay và chưa rõ bị bắt giữ khi nào.
* Lực lượng nổi dậy Nigeria đe dọa gây bất ổn tại bang Delta, miền tây nước này, làm gián đoạn các hoạt động chuyên chở, khai thác dầu khí của tập đoàn Chevron, nếu chính quyền không cách chức Tư lệnh quân đội vùng này.
* Cảnh sát Afghanistan bắt giữ 10 thành viên Taliban tình nghi liên quan vụ tiến công bằng a-xít 15 nữ sinh và giáo viên ở tỉnh Kandahar, miền nam nước này hôm 12-11.
* Một quả bom phát nổ tại khu vực phía đông Thủ đô Baghdad của Iraq làm 13 nữ nhân viên Chính phủ chết. Năm người chết trong vụ nổ bom khác bên ngoài Vùng Xanh ở Baghdad.
* Trong cuộc họp chính thức đầu tiên tại Thủ đô Brasilia của Brazil, Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và ASEAN nhất trí kế hoạch hành động nhằm thiết lập một diễn đàn đối thoại chính trị và thúc đẩy trao đổi thương mại và hợp tác song phương. Trao đổi thương mại giữa hai khối này trong năm 2007 đạt 11,750 tỷ USD.
* Hội nghị lần thứ 45 Liên đoàn phát thanh châu Á - Thái Bình Dương (ABU) diễn ra tại đảo du lịch Bali trong hai ngày 24 và 25-11, với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu đến từ 48 nước trong khu vực. Ðoàn đại biểu Ðài Tiếng nói Việt Nam dự hội nghị.