ND - Phó Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Jon Sung-hun và người đồng cấp Hàn Quốc, Kwon O-kyu gặp nhau tại Seoul (Hàn Quốc) trong cuộc hội đàm kéo dài ba ngày nhằm nâng cấp quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.
* Cơ quan quản lý dược thực phẩm Trung Quốc (SFDA) cho biết, nước này đã đóng cửa 300 nhà sản xuất dược phẩm, dụng cụ y tế do có các sản phẩm kém chất lượng. Theo SFDA, tính đến tháng 10, khoảng 900 nhà sản xuất dược phẩm giả, kém chất lượng bị phát hiện, hơn 440 trường hợp được chuyển cho viện kiểm sát và 279 người bị buộc tội hình sự.
* Nga vừa hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ tư, lớp Borey. Ðây là lần đầu trong 17 năm qua, hải quân nước này nhận loại tàu ngầm thế hệ mới. Tàu có chiều dài 170 m, đường kính thân 13 m và tốc độ chạy khi lặn là 29 hải lý/giờ. Tàu có thể mang 16 quả tên lửa đạn đạo.
* Hãng thông tấn Antara (Indonesia) đưa tin, để hưởng ứng chiến dịch toàn dân tham gia trồng 80 triệu cây xanh trong một ngày. Các đôi uyên ương nước này sẽ phải nộp cây giống hoặc đóng góp 25 nghìn rupiah (3 USD) theo quy định. Ðôi vợ chồng nào muốn ly hôn thì phải chịu mức phí cao hơn, hoặc đóng 40 nghìn rupiah, hoặc nộp 25 cây con.
* Hôm nay, Hội nghị các bộ trưởng dầu mỏ các nước thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) khai mạc tại Abu Dhabi để thảo luận về nguồn cung và giá dầu mỏ trên thị trường thế giới. Giá dầu đã tăng hơn 40% trong năm nay, và ngày 29-11, đã tăng tới mức kỷ lục hơn 99 USD/thùng. Hôm qua giá dầu đã giảm xuống còn 87 USD/thùng.
* Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ thăm Ấn Ðộ từ ngày 7 đến 10-12. Trong dịp này hai nước sẽ ký bảy hiệp định và nghị định thư về các mối quan hệ hợp tác song phương về thương mại, tài chính, hợp tác khoa học-kỹ thuật.
* Cựu Thủ tướng Pakistan bà B. Bhutto và ông N. Sharif cùng soạn thảo một danh sách những đòi hỏi đối với Chính phủ của Tổng thống P. Musharraf, nếu không đáp ứng họ sẽ tẩy chay các cuộc bầu cử dự định tổ chức ngày 8-1-2008.
* Hôm qua, khoảng 240 nghìn thợ mỏ Nam Phi đã tham gia cuộc đình công kéo dài 24 giờ phản đối điều kiện an toàn lao động hiện quá kém ở nước này. Khoảng 40 nghìn người tham gia một cuộc tuần hành tại Thủ đô Johannesburg. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 180 thợ mỏ chết trong các vụ tai nạn hầm mỏ ở Nam Phi.
* Hãng AFP đưa tin, quân đội Mỹ ở Iraq đang giam cầm gần 950 trẻ em vị thành niên trong một nhà tù quân sự ở Thủ đô Baghdad, trong đó có những em mới mười tuổi. Hiện có khoảng 26 nghìn người Iraq bị Mỹ giam giữ.
* Hôm qua, tại New Delhi (Ấn Ðộ) đã khai mạc Hội nghị quốc tế về phòng chống dịch cúm gia cầm. 600 đại diện từ 105 nước tham dự Hội nghị ba ngày thảo luận các giải pháp ngăn ngừa bệnh dịch và phòng chống khả năng virus cúm gia cầm lây sang người.
* Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) tiến hành tham khảo các thành viên khác trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) để tăng giá đồng tiền của UAE so với USD, do USD liên tục bị giảm giá so với tiền các nước khác.
* Hãng tin ABC, BBC và Ðài truyền hình Ðức ARD công bố kết quả thăm dò dư luận, chỉ còn 42% người Afghanistan ủng hộ quân đội nước ngoài ở lại nước này, so với 68 % năm 2005 và 57% năm ngoái.
* Giám đốc Quỹ bảo tồn thiên nhiên hoang dã (WWF) kêu gọi các nước phát triển phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ môi sinh và các loài động thực vật trước nguy cơ tuyệt chủng.
* Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi nguyên thủ các nước thiết lập khuôn khổ chung, toàn cầu về hỗ trợ cho "nền kinh tế xanh" bảo đảm phát triển cho tương lai của loài người.
* Bộ Quốc phòng Mỹ ra lệnh điều thêm năm trung đoàn cận vệ quốc gia gồm tám nghìn đến Iraq, bảy nghìn đến Afghanistan vào mùa hè năm 2008.
* Bộ Tư pháp Philippines thông báo, Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes và 37 người khác tham gia vụ nổi loạn hồi tuần trước đã bị truy tố về tội chống chính quyền. Trong số đó có cựu Phó Tổng thống Teofisto Guingona và 14 sĩ quan, quân nhân, những người đang bị tòa án Philippines xét xử vì tham gia các cuộc binh biến bất thành vào các năm 2003 và 2006.
* Iran đã trục xuất Ðại sứ của Canada tại Tehran sau khi Ottawa không chấp thuận đại diện ngoại giao Iran tại Canada. Hai nước vẫn sẽ tiếp tục duy trì đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước và tiến hành các hoạt động như bình thường.