Điểm sáng phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Nhà máy bê-tông đúc sẵn Hùng Vương trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hùng Vương là một trong những doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng được thành lập sớm nhất ở Đồng Nai và hoạt động rất hiệu quả.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Nai làm việc về công tác xây dựng Đảng và tìm hiểu mô hình sản xuất tại Nhà máy bê-tông đúc sẵn Hùng Vương (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).
Đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Nai làm việc về công tác xây dựng Đảng và tìm hiểu mô hình sản xuất tại Nhà máy bê-tông đúc sẵn Hùng Vương (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Đến nay, sau 17 năm kể từ ngày thành lập, chi bộ đã phát triển thành đảng bộ, được đánh giá là điểm sáng phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy Nhà máy bê-tông đúc sẵn Hùng Vương Nguyễn Duy Trợ cho biết: Từ một chi bộ ban đầu với bốn đảng viên ra đời năm 2007, đến năm 2012, Đảng bộ được thành lập và không ngừng phát triển đến nay. Hiện tại, Đảng bộ có 125 đảng viên, sinh hoạt ở bảy chi bộ trực thuộc, phụ trách sáu đơn vị nhà máy hoạt động trên địa bàn các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước và Vĩnh Long.

Đảng ủy nhà máy gồm chủ yếu các đồng chí giữ vai trò đứng đầu công ty, lãnh đạo phòng và giám đốc các nhà máy trực thuộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà máy, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên luôn phát động các phong trào thi đua sôi nổi. Qua các phong trào thi đua đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu để cấp ủy xem xét kết nạp đảng viên mới. Qua 17 năm thành lập, Đảng bộ nhà máy đã kết nạp được 142 đảng viên; hơn 74% đảng viên có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học.

Doanh nghiệp đã xây dựng hội trường lớn, nâng cấp trang thiết bị âm thanh, ánh sáng để làm nơi Đảng bộ sinh hoạt, học tập; đồng thời, bố trí một phòng riêng làm văn phòng Đảng ủy. Công nhân trực tiếp làm khoán sản phẩm, khi được cử đi học lớp cảm tình Đảng đều được trả lương, phụ cấp tiền xăng xe cho những ngày học tập.

Năm 2023 vừa qua, dù đối mặt với ảnh hưởng tình hình khó khăn chung nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao; qua đó, nộp ngân sách nhà nước hơn 41 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 9 triệu đồng/người/tháng. Đồng chí Đinh Công Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hùng Vương, Đảng ủy viên Nhà máy bê-tông đúc sẵn Hùng Vương cho biết: Quá trình phát triển của doanh nghiệp, Đảng ủy có vai trò rất quan trọng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, Công ty Hùng Vương là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về lĩnh vực sản xuất bê-tông và tiên phong ứng dụng công nghệ sản xuất ống bê-tông tiên tiến trên thế giới. Chính sức hút của tổ chức đảng đã thôi thúc tôi nỗ lực phấn đấu vào Đảng, trở thành chủ doanh nghiệp đầu tiên ở Đồng Nai tự nguyện viết đơn xin vào Đảng và đã được kết nạp vào Đảng đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2/2008, tức là chỉ một năm sau khi Chi bộ Nhà máy bê-tông đúc sẵn Hùng Vương được thành lập.

Theo Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc, thế mạnh của Đảng bộ Nhà máy bê-tông đúc sẵn Hùng Vương là tất cả lãnh đạo công ty đều nằm trong Đảng ủy. Quá trình hoạt động, Ban giám đốc luôn đồng hành, hỗ trợ để Đảng ủy lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng đạt kết quả cao. Ngoài ra, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được doanh nghiệp thực hiện rất tốt. Đảng bộ Nhà máy luôn giữ mối liên hệ với các ban đảng và Thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu.

Đây là một trong những nhân tố quan trọng, góp phần tạo nên sự thành công trong phát triển tổ chức đảng ở doanh nghiệp. Vừa qua, tại cuộc làm việc với Đảng bộ Nhà máy bê-tông đúc sẵn Hùng Vương, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá cao việc xây dựng, phát triển từ một chi bộ ban đầu với ít đảng viên đến đảng bộ phát triển như hôm nay.

Đây là mô hình tiêu biểu, điểm sáng của tỉnh về xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân cần được nhân rộng. Thời gian tới, Đảng bộ Nhà máy bê-tông đúc sẵn Hùng Vương cần làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục ứng dụng công nghệ mới, mở lối cho phát triển công nghiệp xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai lưu ý: Trong phát triển tổ chức Đảng ở Đảng bộ Nhà máy bê-tông đúc sẵn Hùng Vương cũng như các doanh nghiệp tư nhân, cần vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và phải giữ mạch nối giữa đảng viên với tổ chức đảng cơ sở và tổ chức đảng cấp trên. “Trường hợp trong doanh nghiệp không tổ chức sinh hoạt chi bộ vào giờ nhất định, vì người lao động phải làm việc theo ca, kíp thì cần vận dụng linh hoạt, phù hợp. Tuyệt đối không máy móc, rập khuôn, không làm đứt mạch nối giữa đảng viên với tổ chức đảng cơ sở và cấp trên”, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.