Mặc dù còn hoang sơ, chưa được đầu tư khai thác nhiều nhưng điểm du lịch sinh thái này vốn một thời nổi tiếng thu hút đông đảo người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước ghé thăm mỗi khi đến với đại ngàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, những năm gần đây, do doanh nghiệp quản lý khu du lịch này làm ăn thua lỗ, bị phá sản nên việc bàn giao cho doanh nghiệp khác quản lý, đầu tư xây dựng lại gặp trục trặc và kéo dài khiến khu du lịch sinh thái này bị… lãng quên giữa đại ngàn, gây lãng phí lớn.
Thác Trinh Nữ vốn nổi tiếng không phải sự hùng vĩ như thác Đray Sáp hay thác Gia Long cùng nằm trên hệ thống sông Sê-rê-pốc mà nổi tiếng bởi sự êm đềm, hiền hòa. Dòng nước êm đềm chảy len qua những tảng đá lớn trên mặt bằng phẳng chứ không có dòng nước đổ từ trên cao xuống. Bao bọc quanh thác là những tảng đá thạch anh dạng cột to lớn với những hình thù kỳ bí và vẻ đẹp của những cây rừng cổ thụ, khí hậu trong lành gắn liền với những truyền thuyết của đồng bào bản địa nơi đây càng tạo cho thác Trinh Nữ chất huyền bí đối với du khách. Điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ nằm ở vị trí khá thuận lợi, chỉ cách quốc lộ 14 và trung tâm huyện Cư Giút hơn một km, cách TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc khoảng 30 km và đường giao thông dẫn từ quốc lộ 14 đến điểm du lịch khá thuận lợi.
Trước đây, khi còn thuộc tỉnh Đác Lắc, điểm du lịch này khá nổi tiếng nên hằng năm, nhất là những ngày lễ, tết thu hút đông đảo du khách và người dân ở địa phương đến tham quan, thưởng ngoạn, nghỉ dưỡng. Từ năm 2004 đến nay, khi tỉnh Đác Lắc cũ được chia tách thành hai tỉnh Đác Lắc và Đác Nông thì điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ thuộc về tỉnh Đác Nông và được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Đác Nông (gọi tắt là Công ty TM-DL Đác Nông), một doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Đác Nông quản lý, đầu tư, kinh doanh khai thác du lịch. Trong những năm quản lý, Công ty TM-DL Đác Nông đã đầu tư hàng tỷ đồng vào xây dựng cơ sở hạ tầng ở điểm du lịch này. Tuy nhiên, đến năm 2010, do Công ty TM-DL Đác Nông hoạt động kinh doanh thua lỗ và bị phá sản nên ngày 7-12-2011, UBND tỉnh Đác Nông có Văn bản số 4599/UBND-KTTC đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH đầu tư du lịch Đặng Lê (gọi tắt là Công ty du lịch Đặng Lê) có trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc khảo sát, lập dự án điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ để tránh lãng phí những hạng mục đã được đầu tư cũng như cảnh quan thiên nhiên ở đây. Ngay sau khi được UBND tỉnh cho chủ trương khảo sát, lập dự án, ngày 19-12-2011, Công ty du lịch Đặng Lê đã ký hợp đồng quản lý tài sản và liên kết kinh doanh điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ với Công ty TM-DL Đác Nông. Hằng tháng, Công ty du lịch Đặng Lê phải trả phí thuê tài sản 14 triệu đồng cho Công ty TM-DL Đác Nông. Ngày 3-1-2012, Công ty du lịch Đặng Lê đã hoàn tất thủ tục nhận bàn giao hiện trạng điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ với tổng số tiền đã thanh toán cho Hợp tác xã nông nghiệp Lâm Hà (đơn vị liên kết kinh doanh với Công ty TM-DL Đác Nông) với số tiền hơn 309 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 21-5-2012, UBND tỉnh Đác Nông có Công văn số 1892/UBND-KTTC về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ đối với Công ty du lịch Đặng Lê, đồng thời công ty đã thuê đơn vị tư vấn đo đạc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của dự án và triển khai lập quy hoạch dự án đầu tư mới… Tuy nhiên, do thủ tục phá sản của Công ty TM-DL Đác Nông chưa hoàn tất do những vướng mắc về việc định giá, đấu giá thanh lý tài sản trên đất tại điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ… nên Tòa án nhân dân tỉnh vẫn chưa thể giải quyết cho công ty phá sản được. Chính vì vậy, việc bàn giao điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ giữa Công ty TM-DL Đác Nông cho Công ty du lịch Đặng Lê không được tiến hành như chủ trương của UBND tỉnh Đác Nông, trong khi đó các hạng mục công trình tại điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ bị xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm cho du khách tham quan nhưng Công ty du lịch Đặng Lê không đủ cơ sở pháp lý để tiến hành sửa chữa các mạng mục đã hư hỏng, xuống cấp cũng như đầu tư mới phục vụ khách tham quan du lịch. Vì vậy, từ tháng 10-2012 đến nay, Công ty du lịch Đặng Lê thông báo đóng cửa hoạt động kinh doanh tại điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ.
Do bị lãng quên trong một thời gian dài, khiến cho điểm du lịch sinh thái này không chỉ hiu quạnh không bóng người tham quan mà các công trình hạng mục đã được đầu tư xây dựng và cảnh quan thiên nhiên ở đây đều xuống cấp, hư hỏng nặng gây lãng phí lớn và bức xúc trong dư luận địa phương.
Trong một ngày giữa tháng 9, chúng tôi có mặt tại điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ, đập vào mắt chúng tôi là cổng vào điểm du lịch bị khóa im ỉm, cả khung cảnh bên trong điểm du lịch đìu hiu, vắng lặng đến rợn người. Khi đến gần chỉ nghe tiếng nước thác chảy ầm ào bên dưới những tảng đá thạch anh khủng lồ và thỉnh thoảng nghe vài tiếng chim gọi bầy trên những cây cổ thụ ưỡn mình xuống dòng Sê-rê-pốc. Tại những khu vực được xây dựng trước đây như nhà hàng, nhà nghỉ dưỡng được thiết kế theo mẫu nhà dài của đồng bào Ê Đê, quầy tiếp tân… đều hư hỏng, hoang tàn và sụp đổ; một nhà sản cổ Ê Đê đã bị cháy; đường giao thông nội vùng bị rong rêu đeo bám và cây cỏ mọc um tùm, u ám che phủ cả lối đi...
Nhà hàng tại điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ được đầu tư xây dựng khang trang nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay gây lãng phí lớn.
Một đồng chí lãnh đạo của xã Tâm Thắng (đề nghị giấu tên), huyện Cư Giút bức xúc: Để khai thác tiềm năng tại điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ, UBND tỉnh Đác Nông và huyện Cư Giút đã quy quạch Khu du lịch sinh thái dọc sông Sê-rê-pốc thuộc xã Tâm Thắng, trong đó lấy điểm nhấn là buôn Buôr cổ và thác Trinh Nữ đều nằm bên dòng sông Sê-rê-pốc. Mặc dù dự án này đã được tỉnh phê duyệt nhưng chủ đầu tư chỉ xây dựng một tuyến đường giao thông từ quốc lộ 14 dọc theo sông Sê-rê-pốc đến thác Trinh Nữ rồi từ đó đến nay không hiểu vì lý do gì dự án ngừng hoạt động. Vì vậy, dự án bảo tồn buôn Buôr cổ được triển khai nửa chừng thì đã ngừng nhiều năm nay. Đối với điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ do những vước mắc trong công tác quản lý, bàn giao giữa các doanh nghiệp với nhau nên bị bỏ hoang nhiều năm nay, gây bức xúc cho chính quyền và nhân dân địa phương. Trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, chính quyền và nhân dân trong xã đã nhiều lần phản ảnh với đại biểu HĐND của huyện, tỉnh và đại biểu Quốc hội nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đác Nông Bùi Quang Mích cho rằng: Trong thời gian qua, Sở đã nhiều lần gửi công văn cũng như kiến nghị lên Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết nhanh thủ tục phá sản của Công ty TM-DL Đác Nông nhưng vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ. Khi nào công ty chưa tuyên bố phá sản được thì chưa thể bàn giao điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ cho Công ty du lịch Đặng Lê quản lý, đầu tư khai thác được. Nếu sau này, khi giải quyết xong thủ tục phá sản của Công ty TM-DL Đác Nông, Công ty du lịch Đặng Lê không đầu tư nữa thì tỉnh sẽ kêu gọi các doanh nghiệp khác đầu tư vào xây dựng, khai thác, kinh doanh tại điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ này.
Trước tình trạng điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ bị bỏ hoang gần ba năm nay, gây lãng phí những hạng mục cơ sở hạ tầng đã được đầu tư cũng như lãng phí cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, mới đây Bí thư Tỉnh ủy Đác Nông Trần Quốc Huy đã có buổi làm việc với các ngành liên quan của tỉnh và huyện Cư Giút để tìm giải pháp tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc liên quan đến điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đác Nông đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh phải tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, vướng mắc để khai thác có hiệu quả điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ. Bởi du lịch là một trong những ngành mũi nhọn thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển, trong đó thác Trinh Nữ là một trong những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp được thiên nhiên ưu đãi cho Đác Nông. Vì vậy, các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để cùng nhau xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng chung quanh việc phá sản của Công ty TM-DL Đác Nông và đến trước ngày 31-12-2014 phải xử lý hoàn thành những tồn đọng, vướng mắc liên quan đến đểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ để xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư vào khai thác có hiệu quả điểm du lịch này. Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các ngành chức năng của tỉnh Đác Nông và huyện Cư Giút đang đẩy nhanh việc xử lý, tháo gỡ những tồn đọng, vướng mắc để sớm đưa điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ đi vào hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu thăm quan, nghỉ dưỡng của người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước khi đến với đại ngàn Tây Nguyên, đồng thời góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của người dân địa phương và thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương phát triển.