Dịch sốt Marburg lây lan nhanh ở Angola, đã có gần 200 người chết

Tính đến ngày 11-4, dịch sốt Marburg tại Angola đã cướp đi mạng sống của gần 200 người và tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Đây không phải lần đầu tiên dịch sốt Marburg xuất hiện tại châu Phi. Năm 1975, một khách du lịch từ Gabon tới Johannesburg (Nam Phi) đã bị các triệu chứng sốt cao, nôn và tiêu chảy, người này đã truyền bệnh sang người bạn đi cùng và một y tá tại Bệnh viện Morningside Clinic. Lúc đó giới khoa học không muốn làm rùm beng về căn bệnh nguy hiểm này, nên sự việc nhanh chóng đi vào lãng quên.

Tuy nhiên, đến năm 1988, dịch sốt Marburg đã bùng phát mạnh tại CHDC Congo. Nhiều người thợ đào vàng tại thị trấn Durba (đông bắc Congo) bỗng nhiên ngã bệnh, họ bị sốt cao, chảy máu ở miệng và hậu môn, kèm theo những cơn đau dữ dội ở ngực, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng chục người chết.

Người dân tại đây không biết căn bệnh quái ác này là gì và họ tự đặt tên là bệnh Durba. Trong vòng từ tháng 5-1999 đến năm 2002, bệnh Durba đã làm chết 123 người.

Tuy nhiên, các nhà khoa học biết rất rõ căn bệnh nguy hiểm này là gì và nó bắt nguồn từ đâu. Đó là virus Marburg.

Năm 1967, ở châu Âu xuất hiện một loại virus lạ tại đồng thời ba phòng thí nghiệm ở Marburg, Frankfurt (Đức) và Belgrade (Nam Tư). Các nhân viên y tế làm việc trong các phòng thí nghiệm này đã nhiễm bệnh từ những con vượn châu Phi được đưa từ Uganda đến để thử nghiệm vaccine bại liệt.

Virus lan nhanh làm hơn 30 người mắc bệnh, song lúc đó mới chỉ có một người chết. Các nhà khoa học đặt tên là virus Marburg, nơi đầu tiên phát hiện ra loại virus này. Mãi đến năm 1989, virus Marburg mới được chú ý nhiều khi nó xuất hiện tại Congo như đề cập ở trên. Sau khi dịch sốt Marburg tại Congo được dập tắt, các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu về căn bệnh này, song vẫn chưa tìm ra một loại thuốc đặc trị nào.

Tháng 10-2004, dịch Marburg xuất hiện lại Angola, cụ thể là tỉnh Uige, miền bắc nước này. Dịch sốt lây lan rất nhanh và hiện đã lan tới thủ đô Luanda. Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Thầy thuốc Không biên giới... đã cử các đoàn y tế tới Angola để phối hợp với các bác sĩ tại đây thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan, song dịch bệnh vẫn tiếp tục hoành hành, thậm chí tình hình ngày càng tồi tệ.

Chính phủ Angola đã tiến hành khoanh vùng dịch bệnh, cách ly bệnh nhân, thực hiện các biện pháp kiểm dịch, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo thông báo của Bộ Y tế Angola, trong số gần 200 nạn nhân chết do dịch sốt Marburg vừa qua có một chuyên gia y tế Việt Nam, một chuyên gia y tế Italy, hàng chục y tá do tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

Trước tình hình dịch sốt Marburg diễn biến phức tạp và nguy hiểm, nhiều nước miền nam châu Phi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp. Namibia, CH Congo, Kenya, Nam Phi, Zambia... đã lập các trạm kiểm tra y tế ngay tại các cửa khẩu, sân bay, khuyến cáo công dân không nên tới Angola.

Theo thông báo, đã có hai trường hợp tử vong tại Nam Phi và Namibia có các triệu chứng giống như dịch sốt Marburg tại Angola. Trong khi đó. WHO cảnh báo số người chết do dịch sốt Marburg tại Angola sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới do điều kiện vệ sinh rất kém, hệ thống y tế lại rất nghèo nàn. Theo ước tính, cả nước Angola hiện chỉ có khoảng 12.000 bác sĩ.

Có thể bạn quan tâm