#cung ứng điện

42 kết quả

Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Hòa Bình và đường dây đấu nối (tỉnh An Giang) - một trong 2 công trình của EVNSPC chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Bạn cần biết

EVNSPC tăng tốc đầu tư xây dựng, bảo đảm cung ứng điện

Khởi công và đóng điện hơn 130 công trình lưới điện 110kV, với tổng vốn giải ngân gần 12.300 tỷ đồng, đạt 84,7% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, là những con số ấn tượng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện trong 9 tháng năm nay.

Để bảo đảm cung cấp điện cho năm 2025, EVNCPC đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án, sẵn sàng trong mọi tình huống nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục, hiệu quả. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Tin chung

EVNCPC sẵn sàng cho năm “cao điểm chính trị” 2025

Trước yêu cầu bảo đảm điện cho các sự kiện chính trị-xã hội lớn trong năm 2025, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, Tổng Công ty điện lực Miền Trung (EVNCPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án, sẵn sàng trong mọi tình huống để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, hiệu quả.

Các khách mời tham dự Tọa đàm "Bảo đảm điện cho tăng trưởng - Yêu cầu và giải pháp". (Ảnh: VGP)
Kinh tế

Bảo đảm điện cho tăng trưởng - Yêu cầu và giải pháp

Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, tạo đà để tăng trưởng liên tục 2 con số trong giai đoạn 2026-2031. Năng lượng, đặc biệt năng lượng điện, là yếu tố đầu vào rất quan trọng trong sản xuất kinh doanh và để đạt mục tiêu tăng trưởng, không có cách nào khác là phải thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. Điều này khiến cho nhu cầu về năng lượng và điện tất yếu sẽ tăng lên.
Cán bộ kỹ thuật trực theo dõi tại Trung tâm điều khiển, thuộc Công ty Điện lực Thái Bình.
Đồng bằng sông Hồng

Thái Bình: Bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng 2025

Năm 2025, dự kiến phụ tải điện miền bắc nói chung và khu vực tỉnh Thái Bình nói riêng sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, nhất là trong những ngày nắng nóng mùa hè có thể dẫn tới nguy cơ thiếu công suất cục bộ tại một số khung giờ cao điểm. Hiện nay, Công ty Điện lực Thái Bình (PCTB) đã triển khai đầy đủ các giải pháp để bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.
Công nhân Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: nhandan.vn)
Kinh tế

Bảo đảm cung ứng điện dịp cao điểm

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa nắng nóng năm nay sẽ bắt đầu từ nửa cuối tháng 4 tại nhiều địa phương trên cả nước, sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tháng, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện trong mùa nắng nóng có thể tăng cao đột biến.
Quang cảnh buổi làm việc giữa các đơn vị.
Thông tin doanh nghiệp

Bảo đảm đủ than cho phát điện cao điểm mùa khô 2025

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa chủ trì buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình cung cấp than cho sản xuất điện mùa khô và các giải pháp bảo đảm cấp than cho sản xuất điện năm 2025 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3, lãnh đạo các đơn vị nhiệt điện, các doanh nghiệp.
Ảnh minh họa.
Kinh tế

Bảo đảm vận hành, cung ứng điện an toàn, ổn định

Thực hiện nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) giao, thời gian qua, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa tăng cường nhân lực hỗ trợ thi công dựng cột, kéo dây dự án đường dây (ĐZ) 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, vừa bảo đảm vận hành an toàn hệ thống lưới điện truyền tải, cung cấp điện ổn định đặc biệt trong thời gian cao điểm mùa khô năm 2024.
Công nhân điện Mường Khương khắc phục sự cố trong giá rét.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, thông suốt trong rét đậm, rét hại

Trong các ngày từ 23 đến 25/1 nhiệt độ khu vực huyện Mường Khương (Lào Cai) đã giảm xuống rất thấp khi nhiệt độ trung bình tại khu vực thị trấn Mường Khương ban ngày chỉ có 4 độ C, một số xã giảm xuống 1 độ C, cá biệt như xã La Pan Tẩn -2 độ C… gây ra nhiều khó khăn cho việc cung cấp điện cho các cơ quan ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp và bà con của 157 tổ dân phố và thôn bản trên địa bàn quản lý.
Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua tỉnh Quảng bình. (Ảnh minh họa)
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Quảng Bình tạo đồng thuận thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối

Ngày 9/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về triển khai đầu tư dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), tỉnh chỉ đạo tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân để sớm thực hiện dự án an ninh năng lượng quốc gia này.
Các đại biểu tham dự tọa đàm.
Kinh tế

Cung ứng điện cho năm 2024 - Những vấn đề cấp bách đặt ra

Chiều 7/11, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm về "Cung ứng điện cho năm 2024 - Những vấn đề cấp bách đặt ra" với các khách mời gồm: TS. Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; PGS.TS. Bùi Xuân Hồi, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền bắc; PGS.TS. Ngô Trí Long, Chuyên gia kinh tế; TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 4/11.
Chính trị

Nỗ lực bảo đảm cung ứng điện, thực hiện nghiêm việc đăng ký phát hành trái phiếu

Chiều 4/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo liên quan những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.