Nỗ lực an cư cho người dân vùng thiên tai
Sau các đợt mưa lớn cuối năm 2025, ở xã Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng) xuất hiện nhiều vết nứt trên sườn đồi, gần khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Sau các đợt mưa lớn cuối năm 2025, ở xã Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng) xuất hiện nhiều vết nứt trên sườn đồi, gần khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.
Ngày 30/6, Đảng ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà My, xã Tiên Phước và phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các thôn, tổ dân phố.
Ngày 26/6 tại Đà Nẵng, Trung đoàn 929 (Sư đoàn 372) và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa (xã Trà My, thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ kết nghĩa.
Với mục tiêu bảo tồn nguồn gien và mở rộng vùng trồng, thành phố Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa sâm Ngọc Linh trở thành ngành hàng chủ lực có giá trị kinh tế cao.
Trong 2 ngày 18-19/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động “Phụ nữ Đà Nẵng-Hành trình về nguồn, lan tỏa yêu thương” tại các xã Thạnh Bình, Trà Tân và Trà My nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).
Trong hành trình xây dựng thương hiệu cho quế Trà Leng - sản vật đặc trưng của vùng núi Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng), nhiếp ảnh và truyền thông hình ảnh đã và đang cho thấy vai trò rõ nét trong việc kết nối giá trị văn hóa địa phương với định hướng phát triển cộng đồng và mở rộng thị trường theo hướng bền vững.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, khu vực miền núi của thành phố thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai khiến đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn.
Ngày 9/5, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình tập huấn “An toàn trên không gian mạng - Nhận diện, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ đối với thanh thiếu niên” năm 2026 tại xã Trà My.
Ngày 17/4, trong khuôn khổ Triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu thành phố Đà Nẵng năm 2026, đã diễn ra chương trình kết nối giao thương giữa đội ngũ thu mua của Central Retail Việt Nam với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố.
Sáng 14/3, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn đã làm trôi một cây cầu tạm bắc qua sông Ví. Đây là tuyến huyết mạch kết nối các cụm dân cư phía bên kia sông với trung tâm xã.
Ngày 13/3, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang điều tra, giám sát và xử lý một vụ ngộ độc thực phẩm làm 13 học sinh của Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, xã Trà My nhập viện.
Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, chiều 23/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra, thăm và động viên chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công Dự án liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam.
Hiện nay, nhiều địa phương ở vùng cao của thành phố Đà Nẵng đang tồn tại nhiều ngôi làng “ba không”: Không đường, không điện, không sóng điện thoại. Dù chính quyền địa phương đã cố gắng chắt chiu nguồn lực để đầu tư từng bước, nhưng chưa thể xây dựng những công trình đòi hỏi vốn lớn.
Các đợt thiên tai liên tiếp vừa qua đã phá hủy nghiêm trọng nhiều tuyến đường giao thông ở các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương sửa chữa để bảo đảm giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, ổn định đời sống, sinh kế cho người dân.
Bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường, se lạnh của miền núi, những ngày qua, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 885 và Ban chỉ huy phòng thủ Khu vực III - Trà My (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) vẫn hăng hái, miệt mài dựng nhà cho những hộ dân người Ca Dong (dân tộc Xơ Đăng) bị thiệt hại do thiên tai.
Chiều 4/1, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật ghe chở 7 người đi làm rẫy khiến một người tử vong.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do các đợt thiên tai. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà chính là “mệnh lệnh từ trái tim”.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 4 giờ qua (từ 2 giờ đến 6 giờ ngày 21/12), khu vực các tỉnh/thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to như: Núi Thành 73,8mm (thành phố Đà Nẵng), Trà Thủy 43,2mm (Quảng Ngãi),...
Ngày 19/12, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng Lê Quang Quỳnh cho biết, "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Hiệp Đức được triển khai đồng loạt với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ năm 2025.
Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.
Được đầu tư hạ tầng kiên cố, quỹ đất bảo đảm điều kiện, tuy nhiên, hiện hai khu bố trí dân cư ở thôn Phước Bắc và thôn Bồng Miêu, xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể di dời người dân ở vùng sạt lở ra tái định cư.
Chiều 19/11, bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My (đóng tại xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng dùng võng khiêng 3 bệnh nhân qua điểm sạt lở để chuyển về tuyến trên cấp cứu.
Nhiều người lưu thông bằng xe máy trên Quốc lộ 40B đoạn qua xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng đã chủ động vứt lại xe máy và tháo chạy thoát thân khi quả đồi sạt lở.
Đợt mưa lũ lớn sau cơn bão số 12 đã khiến tuyến ĐH8.BTM nối Quốc lộ 40B vào trung tâm xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng bị đứt gãy hoàn toàn nhiều đoạn và khoảng 40 điểm bị đất đá vùi lấp.
Sau liên tiếp những cơn bão và trận lũ càn quét, núi rừng Đà Nẵng hiện mang trên mình những "vết sẹo" khó lành, hàng trăm điểm sạt lở đất nghiêm trọng vẫn còn hiện hữu. Mặc dù chính quyền đã và đang nỗ lực khắc phục, san gạt thông đường, giúp người dân lưu thông, nhưng hiện trạng vẫn còn khá ngổn ngang.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 13 gây ra, các địa phương của thành phố Đà Nẵng đã chủ động các phương án ứng phó ở cấp độ cao nhất. Bên cạnh triển khai lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ biện pháp, hiện thành phố đã di dời hơn 1.180 hộ dân đến nơi tránh trú nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.
Đợt mưa lũ vừa qua, các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cùng công tác hậu cần, cứu trợ được tổ chức hợp lý. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, địa phương đã chủ động ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.
72 phường, xã Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề nhất do đợt mưa lũ vừa qua được hỗ trợ khẩn cấp 210 tỷ đồng nhằm kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân.
Theo ước tính sơ bộ của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 1/11, mưa lũ gây thiệt hại hơn 156 tỷ đồng đối với hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch lên những xã vùng cao.
Tối 1/11, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Nhân Dân, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã huy động toàn lực lượng trong những ngày qua, túc trực không ngưng nghỉ, kịp thời ứng cứu, hỗ trợ người dân đặc biệt khu vực nước lũ ngập sâu, chia cắt, sạt lở nặng nề.
Đến 7 giờ sáng 1/11, Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 400.000 khách hàng, tương đương hơn 84% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.