Lâm Đồng: Người đàn ông tử vong do nghi ăn nấm độc
Ngày 15/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thông tin, một trường hợp bệnh nhân đã tử vong do nghi ngờ ăn phải nấm độc hái trong rừng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày 15/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thông tin, một trường hợp bệnh nhân đã tử vong do nghi ngờ ăn phải nấm độc hái trong rừng.
Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Đoàn công tác Chính phủ đã đi kiểm tra tình hình thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh những ngày qua.
Thời gian qua mưa lớn kéo dài tại Lâm Đồng, các công ty thủy điện thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chủ động vận hành điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình, phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn công trình và góp phần giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du.
Chiều 18/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin, quốc lộ 20 (đèo Mimosa) đang cấm xe tải có tổng tải trọng trên 15 tấn lưu thông do bị sạt lở và thời gian cấm kéo dài cho đến khi có thông báo mới.
Trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, nhiều mỹ tục đã biến thành hủ tục mà pơthi shakơrtinh (“xây mộ” và “trả nợ xương cốt”) là một ví dụ. Luật tục quy định, phụ nữ nếu có chồng không may bị chết thì họ phải đứng ra sắm sửa lễ vật mang đến nhà trai xin được xây mộ cho chồng. Mộ xây xong, họ phải lo làm thịt trâu đãi tiệc mời họ hàng ăn uống. Khi tàn cỗ, người vợ bất hạnh ấy còn phải chuẩn bị đùi trâu, chóe rượu và tiền bạc để gửi tạ gia đình bên chồng…
Nếu ở miền duyên hải, đồng bào Chăm nổi tiếng với nghề làm gốm, trên cao nguyên có người Mạ, Cơ Ho, Êđê, Banar khéo tay với nghề dệt thổ cẩm, thì những tiền nhân Churu đã truyền lại cho con cháu của họ nghề kim hoàn bằng nguyên liệu bạc.
Tại Lâm Đồng, nhiều nhà nông đang từng bước chuyển mình từ vai trò sản xuất thuần túy sang trở thành chủ thể của du lịch cộng đồng. Dựa trên nền tảng văn hóa địa phương, tình yêu quê hương và sự sáng tạo trong cách làm, họ đang góp phần hình thành những hành trình du lịch xanh, nơi con người, thiên nhiên và văn hóa hòa quyện một cách bền vững.
Chiều 14/7, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về tình hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.