Gia Lai: Thông tin ban đầu vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở xã Cát Tiến
Trước đó, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 10/4, Công an xã Cát Tiến nhận được nguồn tin về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, do quần chúng nhân dân cung cấp.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Trước đó, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 10/4, Công an xã Cát Tiến nhận được nguồn tin về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, do quần chúng nhân dân cung cấp.
Sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt diện rộng, đến ngày 21/11, nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bắt đầu rút, lượng mưa giảm. Trong bối cảnh bà con đang đối mặt muôn vàn khó khăn, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng loạt ra quân, huy động tối đa lực lượng và phương tiện để giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương, ngày 18/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Công điện khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Ngay sau khi bão số 13 suy yếu và rút khỏi đất liền, các lực lượng chức năng tại nhiều địa phương tỉnh Gia Lai đã khẩn trương ra quân thu dọn hiện trường, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống người dân.
Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 13 (tên quốc tế: Kalmaegi), tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai quyết liệt hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của người dân.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, chiều ngày 4/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra văn bản chỉ đạo khẩn yêu cầu các địa phương, sở ngành, doanh nghiệp và các chủ hồ đập thủy lợi-thủy điện trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân.
Trước yêu cầu cấp bách gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương triển khai nhiều giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).
Trước yêu cầu cấp bách gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Sáng 10/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp Sở Ngoại vụ, Chi cục Thủy sản, Đồn Biên phòng Cát Khánh và Ủy ban nhân dân xã Cát Tiến tổ chức tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho gần 200 ngư dân và người thân trên địa bàn.