Khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện 100 triệu USD tại Bắc Ninh
Ngày 1/3, Tập đoàn Yadea, tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất xe máy điện thông minh với vốn đầu tư hơn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày 1/3, Tập đoàn Yadea, tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất xe máy điện thông minh với vốn đầu tư hơn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 14/1, tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Tài chính phối hợp Đối tác chuyển dịch năng lượng đông nam Á (ETP) thuộc Văn phòng dịch vụ dự án của Liên hợp quốc (UNOPS) tổ chức Hội thảo “Chiến lược phát triển năng lượng sạch và khung đầu tư cho các khu công nghiệp cấp tỉnh”.
Theo các chuyên gia, sinh viên đang đứng trước “thời điểm vàng” của kinh tế số, song cơ hội chỉ thực sự phát huy nếu người học chuyển được từ việc “biết dùng công cụ” sang “biết triển khai đúng và bền vững”.
Sáng 19/12, tại xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự và thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ II - Giai đoạn 2.
Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 6258/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đường nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công-tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).
Sân bay Gia Bình được đầu tư xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm hoạt động an ninh-quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng.
Tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 196.378 tỷ đồng; trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải bảo đảm không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư của dự án.
Chiều 10/12, Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên bế mạc. Kỳ họp đã thông qua 49 nghị quyết quan trọng, góp phần cụ thể hóa 24 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.
Những ngày cuối năm, “cánh đồng” ổi ở tỉnh Bắc Ninh trải dài như một tấm thảm xanh khổng lồ. Mỗi trái ổi, từ lúc còn bé, được bao bọc kỹ trong lớp túi bảo vệ theo tiêu chuẩn công nghệ cao. Nỗ lực lao động và tâm huyết của người nông dân đã góp phần sản sinh ra những mùa quả ngọt nức tiếng.
Tối 5/12 tại Quảng trường Trung tâm phường Chũ, Bộ Công thương phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Lễ hội Trái cây Bắc Ninh năm 2025-Tinh hoa nông sản Việt.
Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.
Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, ngày 26/11/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ban hành Quyết định số 460/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.
Đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai, với khoảng 640 nghìn căn hộ. Số lượng này chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của người dân.
Những ngày cuối năm 2025, không khí thi công trên các công trình giao thông trọng điểm quốc gia tại tỉnh Bắc Ninh luôn sôi động, hối hả. Các dự án này đang góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sớm đưa vùng đất Bắc Ninh trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của khu vực phía bắc.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước. Những thành tựu ấn tượng đạt được đã tạo nền móng vững chắc để tỉnh vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước và khu vực.
Sau sáp nhập địa giới hành chính, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ở Bắc Ninh tiếp tục chứng tỏ sức sống bền bỉ, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, các quỹ đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một mô hình tài chính cộng đồng an toàn, hiện đại và gắn kết.
Thương mại điện tử đang mở ra không gian khởi nghiệp mới cho thanh niên Việt Nam, khi chỉ với một chiếc điện thoại và ý tưởng sáng tạo, người trẻ có thể xây dựng một “cửa hàng toàn cầu” của riêng mình.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách tham quan sự kiện Hội chợ Mùa thu 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình xe đưa đón miễn phí từ tỉnh Bắc Ninh đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trong suốt thời gian diễn ra hội chợ từ ngày 26/10-4/11/2025.
Là 1/16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước, tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia của một số đơn vị còn thấp, vì vậy cần tăng tốc và nghiêm túc triển khai để đạt kế hoạch, mục tiêu năm 2025.
Bộ Xây dựng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, đặt mục tiêu nâng cấp sân bay Gia Bình đạt tiêu chuẩn sân bay 4F và trở thành trung tâm trung chuyển khu vực.
Chiều 15/9, Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), chi nhánh Viettel Bắc Ninh tổ chức chương trình triển khai, đưa vào khai thác hệ thống máy giao nhận hàng hóa Smart Box tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Bắc Ninh vừa thành lập Tổ thường trực 24/24 để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Chiều 4/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội - đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh”.
Ngày 25/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ lên hơn 6.245 tỷ đồng.
Linh hoạt, chủ động trong thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, sau gần hai tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Bắc Ninh đã hoạt động thông suốt, đạt được nhiều kết quả khả quan.
Ngày 17/8, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đi kiểm tra tình hình triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và công tác chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án.
Chiều 15/8, tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025, với trọng tâm trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định lựa chọn nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ USD. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 3/2025/NQ-CP, áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) và các dự án hạ tầng liên quan, với nhiều quy định rút gọn về thủ tục, quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư và sử dụng quỹ đất.
Bộ Tài chính có Công văn số 11024/BTC-QLQH gửi Bộ Xây dựng tham gia ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.