Di dời các hộ dân khỏi hiện trường sạt lở tại Đà Lạt

NDO - Liên quan vụ sạt lở nghiêm trọng ở hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào rạng sáng 29/6, chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân phường 10 cho biết, đã ra thông báo và tổ chức di dời các hộ dân và công nhân thi công công trình ra khỏi hiện trường khu vực sạt lở.
0:00 / 0:00
0:00
Ngôi nhà bị xô lệch trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại phường 10, thành phố Đà Lạt rạng sáng 29/6.
Ngôi nhà bị xô lệch trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại phường 10, thành phố Đà Lạt rạng sáng 29/6.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt về khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sạt lở tại đường Hoàng Hoa Thám, Ủy ban nhân dân phường 10 đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường và nhận thấy, đây là khu vực địa hình sườn đồi dốc đứng rất phức tạp.

Vị trí xảy ra vụ sạt, trượt đất và sập ta-luy có lượng lớn nước từ khu vực trên cao đổ xuống, thoát vào; đồng thời khu vực này cũng chưa được xây dựng mương thu nhận, thoát nước nên rất dễ gây sạt lở khi có mưa.

Di dời các hộ dân khỏi hiện trường sạt lở tại Đà Lạt ảnh 1

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng tại phường 10, thành phố Đà Lạt.

Nhằm bảo đảm tính mạng, tài sản cho người dân, chính quyền phường 10 tổ chức di dời 10 hộ dân trong khu vực và 13 công nhân đang thi công công trình tại khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Cùng với đó, địa phương đã căng dây cảnh báo, tạm thời phân luồng giao thông tránh tác động từ lưu lượng phương tiện qua lại.

Di dời các hộ dân khỏi hiện trường sạt lở tại Đà Lạt ảnh 2

Hai ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng do vụ sạt lở tại phường 10, thành phố Đà Lạt.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ sạt lở ta-luy thuộc hẻm 15/2, đường Yên Thế, ở các thửa đất số 657, 656, 659, 658 (gốc 192, 372), tờ bản đồ số 4 (C71-III), phường 10, Đà Lạt, của 4 hộ dân (có giấy phép xây dựng năm 2021), đã gây sụp đổ các công trình lân cận tại khu vực hẻm đường Hoàng Hoa Thám phía dưới.

Di dời các hộ dân khỏi hiện trường sạt lở tại Đà Lạt ảnh 3

Công trình nơi nhóm thợ ở lại đêm 28/6 và may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có 5 công trình hiện hữu, trong đó 1 công trình quy mô một trệt, một lầu, do gia đình ông H.T.L. (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) quản lý sử dụng đã bị chôn vùi, sụp đổ hoàn toàn; 1 công trình khác kết cấu 1 bán hầm, 1 trệt, 1 lầu, áp mái của gia đình bà B.Đ.G.U. quản lý sử dụng, bị nghiêng, nứt kết cấu công trình.

Thời điểm xảy ra tai nạn, 5 người đang ở trong nhà, cả 5 đều bị thương.

Di dời các hộ dân khỏi hiện trường sạt lở tại Đà Lạt ảnh 4

Ngôi nhà bị xô lệch, nghiêng bên sườn đồi sau vụ sạt lở.

Cùng chung tình cảnh, căn nhà 3 bán hầm, 1 trệt, 1 lầu của gia đình ông P.N.T.P. đang quản lý, sử dụng, đã bị sụp đổ vách tường bên hông dài 14m. Sự cố còn làm ảnh hưởng tới căn nhà 1 trệt, 1 lầu, áp mái, của gia đình ông/bà N.T.T.H. quản lý, sử dụng.

Tại đây, còn có một công trình đang thi công xây dựng theo giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cấp tháng 3/2023, với quy mô 1 trệt, 3 lầu của ông T.T.V. làm chủ đầu tư.

Thời điểm sạt lở, 2 người ngủ trong lán trại bên dưới ta-luy trên hẻm đường Hoàng Hoa Thám bị vùi lấp tử vong, 13 công nhân còn lại ngủ trong công trình may mắn đã thoát nạn.

Di dời các hộ dân khỏi hiện trường sạt lở tại Đà Lạt ảnh 6

Một ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Cơ quan chức năng cho biết, sự cố sạt lở đã ảnh hưởng đến kết cấu các công trình nhà ở hiện trạng của các hộ dân trên; đồng thời, qua kiểm tra cho thấy, tại vị trí bị sập ta-luy, sạt trượt đất, còn nhiều đoạn kè bê-tông trên đỉnh đồi rất nguy hiểm, nguy cơ sụp đổ cao, nhất là trong điều kiện mùa mưa hiện nay.