Đây là hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp thành phố Hà Nội tổ chức. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Hồng Phấn, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Khánh, khách mời của Pháp và các nước, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp cùng bà con Việt kiều.
Phát biểu khai mạc đêm ca nhạc "Hà Nội xưa và nay" kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn điểm lại quá trình hợp tác tích cực và hiệu quả giữa Việt Nam và UNESCO trong 16 năm qua, kể từ khi tổ chức này thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội. Trong thời gian qua, nhiều di sản thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO công nhận. Nhiều chương trình giáo dục, khoa học kỹ thuật của Việt Nam là kết quả từ sự hợp tác với UNESCO.
Về ý nghĩa của đêm ca nhạc, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh: "Như có một sự trùng hợp tuyệt vời, bởi đây cũng là dịp UNESCO kỷ niệm 70 năm tăng cường các hoạt động và các đóng góp cho văn hóa và sự đa dạng văn hóa, thúc đẩy giáo dục và khoa học trên thế giới. Tôi bày tỏ mong muốn UNESCO tiếp tục thực hiện thành công sứ mệnh cao cả này trong bối cảnh thế giới đang chìm trong xung đột, căng thẳng và chậm phát triển".
Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova đánh giá cao công tác bảo tồn di sản của Việt Nam.
Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova ca ngợi những nỗ lực bảo tồn các di sản của Việt Nam, được thế giới công nhận và ngưỡng mộ cũng như bản thân cá nhân bà đã tận mắt thấy và thưởng thức. Bà Bokova cũng đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam với UNESCO trong việc bảo tồn các di sản quý giá của Việt Nam.
Bà Bokova nói: “Việt Nam có một lịch sử độc nhất vô nhị, hội tụ nhiều nền văn hóa và Hà Nội là một trong những thành phố của thế giới còn lưu giữ nhiều di sản nghìn năm, ẩn chứa bản sắc và niềm tin vào tương lai. Đó chính là thông điệp mà Chủ tịch Trương Tấn Sang chuyển đi nhân lễ kỷ niệm Ngày Tuyên ngôn Độc lập tuần qua, dự báo sức mạnh của nền văn hóa và truyền thống Việt Nam, đã vượt qua thời gian, để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Thông điệp ấy nằm trong mục tiêu trọng tâm của UNESCO và cũng lấy năm nay kỷ niệm 70 năm thành lập. Chúng tôi vui mừng khẳng định lại điều đó và đêm nay chúng ta có thể thấy những tuyệt tác của Việt Nam".
Trong suốt chương trình ca nhạc ở giữa thủ đô Paris, khán giả Pháp và bà con Việt kiều được thưởng thức các loại hình ca nhạc truyền thống của dân tộc Việt Nam, trong đó có hát chèo và trình diễn thời trang áo dài của ba miền. Tiếng đàn bầu da diết, những giai điệu ca trù, quan họ rồi cả những điệu múa đưa khán giả tới nhiều vùng miền khác nhau ở Việt Nam, nơi có những giá trị văn hóa độc đáo được duy trì và bảo tồn qua bao thế hệ.
Biểu diễn những làn điệu dân ca Quan họ, Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.
Múa sen.
Những giai điệu âm thanh ngọt ngào, lúc trầm bổng, lúc vút cao của đàn bầu lôi cuốn khán giả quốc tế.
Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Khánh và Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Hồng Phấn tặng hoa các nghệ sĩ.