Chính phủ Ma-li đã đề xuất lộ trình ba giai đoạn, gồm bảo đảm an ninh cho các thể chế nhà nước, tái cơ cấu lực lượng quân đội và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ma-li. Pháp cũng khẳng định sẽ cùng với Liên hiệp châu Âu quyết tâm hỗ trợ Ma-li giải quyết cuộc khủng hoảng ở đất nước Tây Phi này.
* Cùng ngày, Mặt trận thống nhất bảo vệ nền cộng hòa và dân chủ (FDR), một liên minh gồm 40 đảng phái chính trị ở Ma-li, đã hoan nghênh quyết định của chính phủ nước này yêu cầu ECOWAS can thiệp quân sự để giành lại miền bắc khỏi tay quân nổi dậy. Trước đó, Ðặc phái viên Pháp tại khu vực Xa-hen, ông G.Ph.Pa-ga-nông thông báo, Tổng thống lâm thời Ma-li Ð.Tra-ô-rê đã chính thức yêu cầu ECOWAS can thiệp quân sự. ECOWAS cho biết sẵn sàng cử khoảng 3.300 binh sĩ tới Ma-li, song hy vọng nhận được ủy quyền của LHQ cho sứ mệnh này.