Đề xuất giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ khai thác, chế biến đất hiếm

NDO - Sáng 18/10, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học “Đất hiếm Việt Nam - Thực trạng công nghệ khai thác, chế biến và triển vọng”, nhằm đánh giá tiềm năng của đất hiếm Việt Nam, tác động của khai thác và chế biến đất hiếm đến môi trường, môi sinh, tiềm lực khoa học và công nghệ để phát triển công nghệ chế biến đất hiếm.
0:00 / 0:00
0:00
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại hội thảo
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, đất hiếm là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều ngành công nghệ cao như: Thông tin-viễn thông, y tế, năng lượng, giao thông-vận tải, quân sự...

Mặc dù giá trị giao dịch của đất hiếm trên thế giới hiện nay chỉ dưới 10 tỷ USD/năm, nhưng đây lại là nguyên liệu chiến lược, không thể thay thế đối với nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia phát triển.

Do cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nhiều nước đang xây dựng lại chuỗi cung ứng, đặc biệt là chuỗi cung ứng nguyên liệu quan trọng, nhằm bảo đảm an ninh nguyên liệu cho đất nước mình. Với trữ lượng đất hiếm được đánh giá đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc, Việt Nam đang được coi như một nhà cung cấp nguyên liệu đất hiếm tiềm năng trong tương lai.

Ý thức được tầm quan trọng của đất hiếm, Đảng và Nhà nước ta đã chú ý, cho thăm dò đánh giá trữ lượng từ hơn 40 năm nay. Tuy vậy, đến nay chúng ta vẫn chưa khai thác và chế biến được mỏ đất hiếm nào.

Cùng với nguyên nhân về thị trường tiêu thụ, một trong những nguyên nhân chính là chúng ta chưa có công nghệ khai thác, chế biến đất hiếm, mà đây lại là lĩnh vực các nước giữ độc quyền, không chuyển giao công nghệ.

Đề xuất giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ khai thác, chế biến đất hiếm ảnh 1

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, đã có 6 báo cáo tham luận được trình bày và nhiều ý kiến phát biểu của đại diện cơ quan quản lý, các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và các nhà khoa học về trữ lượng, định hướng phát triển, thực trạng công nghệ, vấn đề môi trường trong khai thác, chế biến đất hiếm cũng như các kết quả nghiên cứu nổi bật do các nhà khoa học trong nước thực hiện thời gian vừa qua.

Các báo cáo tham luận và ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội thảo đã làm rõ thêm các vấn đề mang tính cốt lõi đối với sự phát triển của đất hiếm Việt Nam như: Vai trò, tiềm năng của đất hiếm Việt Nam, nhu cầu trong nước và thế giới, khả năng làm chủ công nghệ cũng như những tác động đến môi trường của hoạt động khai thác, chế biến đất hiếm,… đồng thời đã kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

Đề xuất giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ khai thác, chế biến đất hiếm ảnh 2

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, các ý kiến đóng góp, trao đổi tại hội thảo sẽ được ban tổ chức nghiên cứu tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, qua đó đề xuất một số giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ khai thác, chế biến đất hiếm Việt Nam một cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển đất hiếm của Đảng và Nhà nước như tăng cường tiềm lực cho các tổ chức nghiên cứu trong nước; nghiên cứu làm rõ thêm về trữ lượng và thành phần các nguyên tố đất hiếm trong các mỏ; nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khai thác, chế biến sâu đất hiếm phù hợp với quặng Việt Nam; bảo đảm môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến;…

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt mong muốn hội thảo là cơ hội để kết nối các tổ chức nghiên cứu, các nhà khoa học với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến đất hiếm Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự hợp tác trong nghiên cứu, triển khai các hoạt động tư vấn, chuyển giao, hoàn thiện công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.