Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa hoàn thành bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSNDTC đề nghị truy tố Trần Thị Kim Hoa và đồng bọn với các tội danh buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển buôn bán hàng cấm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh.
Được biết, năm 2000 Trần Thị Kim Hoa đã bán ba món đồ đồng giả cổ cho bà Vũ Thuý Nga ở Hà Nội nhưng nói là đồ cổ để chiếm đoạt 25.000 USD. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện Trần Thị Kim Hoa có dấu hiệu lừa đảo chiếm 233.500 USD của hai anh Nguyễn Tiến Trường và Nguyễn Toàn Thắng.
Vụ án này đã được đình chỉ điều tra, tuy nhiên đến nay cơ quan an ninh đã có yêu cầu phục hồi điều tra. Gần đây nhất, tháng 9-2003 Trần Thị Kim Hoa còn bán một số đồ cổ có niên đại thế kỷ 16 - 17 cho một người Nhật với giá 1.100 USD và nhận làm thủ tục hải quan để xuất khẩu, mặc dù toàn bộ số hàng này theo quy định của pháp luật là thuộc diện cấm xuất khẩu.
Cùng thời gian này, cơ quan chức năng còn phát hiện Trần Thị Kim Hoa nhận khoảng 30 thùng carton đựng đồ gốm từ Hà Nội chuyển vào TP Hồ Chí Minh theo đường xe lửa tại ga Sài Gòn đưa về các cửa hàng ở TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.
Sau khi thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Kim Hoa, cơ quan điều tra đã thu giữ 140 hiện vật gốm, sứ được xác định là đồ cổ cấm buôn bán. Cùng nằm trong đường dây buôn bán đồ cổ của Trần Thị Kim Hoa, còn có Vũ Ngọc Đức và Nguyễn Văn Minh (chồng của Hoa). Cả hai đối tượng này cũng đều bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố trước pháp luật.
Vụ án buôn bán, tàng trữ đồ cổ với số lượng lớn để bán ra nước ngoài này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát một số lượng lớn đồ cổ mà đáng ra cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của Luật Bảo vệ di sản văn hoá của Việt Nam.