Đề nghị tiếp tục tìm 13 ngư dân mất tích đến hết ngày 22/10

NDO - Sáng 21/10, tại Sở chỉ huy tiền phương tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã cuộc họp để nghe các lực lượng báo cáo tình hình cứu hộ cứu nạn, công tác tìm kiếm đang diễn ra trên thực địa, lắng nghe nguyện vọng của thân nhân 13 ngư dân mất tích và các phương án tìm kiếm người mất tích tiếp theo.
0:00 / 0:00
0:00
Sở chỉ huy tiền phương đã kết nối trực tiếp với tàu Cảnh sát biển 8002 và hai tàu Quân chủng Hải quân để gia đình có ngư dân biết tình hình tìm kiếm trên thực địa.
Sở chỉ huy tiền phương đã kết nối trực tiếp với tàu Cảnh sát biển 8002 và hai tàu Quân chủng Hải quân để gia đình có ngư dân biết tình hình tìm kiếm trên thực địa.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo huyện Núi Thành; đại diện lãnh đạo và nghiệp đoàn nghề cá các xã Tam Quang, Tam Giang, thị trấn Núi Thành; thân nhân 13 ngư dân hiện đang mất tích trên biển.

Thượng tá Trương Bá Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng cảnh sát biển 2 cho biết, với tinh thần tìm ngư dân như tìm người thân của mình, trong những ngày qua các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục tìm người mất tích trên thực địa.

Đề nghị tiếp tục tìm 13 ngư dân mất tích đến hết ngày 22/10 ảnh 1

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp.

Sau 100 giờ tìm kiếm, 4 tàu công suất lớn gồm tàu Cảnh sát biển 8002, 3 tàu Quân chủng Hải quân cùng nhiều tàu cá của ngư dân liên tục tìm kiếm xuyên đêm hai tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS gặp nạn.

Tại cuộc họp, Sở chỉ huy tiền phương đã kết nối trực tiếp với tàu Cảnh sát biển 8002 và hai tàu Quân chủng Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ ngoài vùng biển.

Báo cáo trực tiếp với Sở chỉ huy tiền phương, các đơn vị khẳng định làm hết khả năng, trách nhiệm. Hiện các tàu sử dụng tất cả các thiết bị hiện có trên tàu đèn pha, camera, thiết bị quan sát hiện đại; dùng thiết bị sục sâu dưới biển để tìm ngư dân; mở rộng khu vực tìm, cách nơi tàu chìm 60-70 hải lý. Đồng thời, lựa chọn khu vực, dòng hải lưu, hướng gió để tìm kiếm trên phạm vi hơn 2.500m2. Hiện thời tiết trên biển xấu hơn những ngày trước nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ.

Đề nghị tiếp tục tìm 13 ngư dân mất tích đến hết ngày 22/10 ảnh 2

Thượng tá Trương Bá Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng cảnh sát biển 2 thông tin tình hình tìm kiếm.

Ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị cứu nạn trong những ngày qua nỗ lực, cố gắng hết sức tìm kiếm nhiều ngày trên mặt biển. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy thêm ngư dân nào và có khả năng chìm theo tàu. Chính quyền địa phương mong muốn các đơn vị tiếp tục duy trì tìm người mất tích trên biển thêm một ngày, hy vọng tìm được thêm ngư dân.

Thay mặt cho gia đình 13 ngư dân mất tích, chị Đặng Thị Ngọc Huyền, em ruột ngư dân Đặng Minh Vương cảm ơn những nỗ lực cứu nạn của cơ quan chức năng. Đồng thời, mong muốn tiếp tục tìm kiếm người mất tích; thông báo các tàu hàng, tàu quốc tế hỗ trợ trên diện rộng để tìm người thân đưa về quê nhà.

Đề nghị tiếp tục tìm 13 ngư dân mất tích đến hết ngày 22/10 ảnh 3

Chị Đặng Thị Ngọc Huyền, em ruột ngư dân Đặng Minh Vương mong muốn tiếp tục tìm kiếm người thân.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam khẳng định, ngay từ khi chìm tàu, thời tiết ngoài biển thuận lợi và các bộ, ngành cùng chính quyền địa phương huy động nhiều lực lượng để tìm kiếm. Kinh nghiệm cho thấy, dòng hải lưu, gió lạnh thời tiết trong những ngày qua rất dễ phát hiện vật dụng trôi nổi nhưng đến nay vẫn chưa thấy nhiều. Cho đến nay, khả năng tìm thấy 13 ngư dân mất tích không còn nữa.

Đại tá Trần Tiến Hiền chia sẻ nỗi đau của gia đình, thân nhân 13 ngư dân mất tích sau khi hai tàu chìm. Đồng thời, thống nhất ý kiến của lãnh đạo huyện Núi Thành, nguyện vọng của gia đình các ngư dân đề nghị tiếp tục tìm kiếm thêm một ngày, và kết thúc công tác tìm kiếm đến hết ngày 22/10.

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 16/10 đến 1 giờ ngày 17/10, hai tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS bị lốc xoáy đánh chìm tàu khi đang hoạt động trên biển.

Hai tàu cá của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam với 93 lao động bị chìm tàu. Đến thời điểm này, lực lượng cứu nạn và các tàu cá ngư dân cứu được 78 ngư dân, 2 thi thể người bị nạn và 13 ngư dân vẫn đang mất tích.