Đề nghị Nhật Bản xem xét miễn thuế cư trú, thuế thu nhập với lao động, thực tập sinh Việt Nam

NDO - Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Nhật Bản xem xét việc miễn thuế cư trú, thuế thu nhập đối với người lao động, thực tập sinh Việt Nam như phía quốc gia này đang áp dụng cho một số nước phái cử lao động khác.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Chủ tịch Hiệp hội NAGOMi, Cố vấn cao cấp Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu. (Ảnh: Molisa)
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Chủ tịch Hiệp hội NAGOMi, Cố vấn cao cấp Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu. (Ảnh: Molisa)

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp ông Takebe Tsutomu, Chủ tịch Hiệp hội NAGOMi, Cố vấn cao cấp Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật- Việt.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi nội dung liên quan tới chương trình hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực thông qua chương trình thực tập sinh kỹ năng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, tọa đàm NAGOMi do Liên minh Nghị sĩ thúc đẩy chung sống với lao động nước ngoài và NAGOMi (Tổ chức công ích Hiệp hội toàn quốc về hỗ trợ cùng phát triển nhân lực nước ngoài tại Nhật Bản) tổ chức vừa qua có sức hút lớn với sự tham dự của nhiều nghị sĩ Nhật Bản và trên 200 doanh nghiệp. Những ý kiến, phản biện tại diễn đàn rất chân thành, thẳng thắn và trách nhiệm.

Đề nghị phía Nhật Bản mở rộng ngành nghề, số lượng tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng, lao động Việt Nam. Đó là các ngành trong lĩnh vực: phục vụ nhà hàng, khách sạn, lái xe, bảo dưỡng/vệ sinh toa tàu cao tốc Shinkansen, thi công, xây dựng hệ thống công trình ngầm xử lý nước thải, môi trường đô thị..

Người đứng đầu ngành lao động-thương binh và xã hội chia sẻ thêm, trong buổi tiếp và làm việc với Trợ lý Thủ tướng Nhật Bản Nakatani Gen, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến các chương trình hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực thông qua chương trình thực tập sinh kỹ năng. Đặc biệt là các vấn đề: nâng cao mức sống cho người lao động nói chung tại Nhật Bản, trong đó có lao động người Việt Nam; tháo gỡ trong thuế cư trú và thuế thu nhập đối với người lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị phía Nhật Bản mở rộng ngành nghề, số lượng tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng, lao động Việt Nam. Đó là các ngành trong lĩnh vực: phục vụ nhà hàng, khách sạn, lái xe, bảo dưỡng/vệ sinh toa tàu cao tốc Shinkansen, thi công, xây dựng hệ thống công trình ngầm xử lý nước thải, môi trường đô thị...

Bên cạnh đó, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, sinh hoạt, mức thu nhập của lao động/thực tập sinh Việt Nam như đang áp dụng đối với người lao động Nhật Bản cùng trình độ. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với chủ sử dụng lao động có hành vi bạo hành đối với thực tập sinh Việt Nam.

Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị Nhật Bản xem xét việc miễn thuế cư trú, thuế thu nhập đối với người lao động, thực tập sinh Việt Nam như phía Nhật Bản đang áp dụng cho một số nước phái cử khác; xem xét giảm thời gian phê duyệt hồ sơ, thủ tục cấp chứng nhận tư cách lưu trú, visa để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều lao động/thực tập sinh Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản.

Đề nghị Nhật Bản xem xét việc miễn thuế cư trú, thuế thu nhập đối với người lao động, thực tập sinh Việt Nam như phía Nhật Bản đang áp dụng cho một số nước phái cử khác; xem xét giảm thời gian phê duyệt hồ sơ, thủ tục cấp chứng nhận tư cách lưu trú, visa để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều lao động/thực tập sinh Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản.
(Bộ trưởng Đào Ngọc Dung)

Bên cạnh đó, ông mong muốn Nhật Bản phối hợp Bộ, ngành Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy đàm phán sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Nhật Bản; chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn thể quản lý, chủ sử dụng lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để thu hút được nhiều ứng viên lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

Bộ trưởng đề nghị Bộ, ngành và cơ quan chức năng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy triển khai các nội dung Bộ trưởng đã trao đổi, đề xuất với Bộ Y tế-Lao động và Phúc lợi, Bộ Tư pháp Nhật Bản cũng như các phát biểu của Bộ trưởng tại hội thảo do Liên minh nghị sĩ thúc đẩy chung sống với người nước ngoài cùng Hiệp hội NAGOMi phối hợp tổ chức tại Tokyo đầu tháng 9/2022

Tại buổi tiếp, ông Takebe Tsutomu đánh giá cao và tiếp thu những ý kiến mang tính xây dựng của Bộ trưởng tại buổi gặp mặt hôm nay và tại buổi tiếp ngài Trợ lý Thủ tướng Nhật Bản trước đó.

Ông cho biết, những góp ý, kiến nghị này mở ra nhiều góc nhìn mới và là cơ sở để Chính phủ Nhật Bản sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật của Nhật Bản.

Ông Takebe Tsutomu chia sẻ, các thành viên của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt cũng đều đã được nghe các kiến nghị mà Bộ trưởng vừa chia sẻ, đặc biệt là kiến nghị về việc miễn thuế cư trú, thuế thu nhập đối với người lao động, thực tập sinh Việt Nam. Trong tháng 11 này, dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ có buổi họp để bàn thảo về việc sửa đổi các chế độ chính sách, trong đó có chính sách về lao động.

Hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội giữa Việt Nam và Nhật Bản phải vượt lên một tầm mới, có thể hợp tác một cách toàn diện với Nhật Bản trên 3 vấn đề lớn: thực tập sinh và lao động đặc định; hợp tác về đào tạo nhân lực, hướng tới đào tạo chất lượng cao; phối hợp xây dựng lưới an sinh rộng lớn, bao gồm bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, có 3 nội dung Việt Nam đang chuyển đổi: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi nhân lực. Trong đó, chuyển đổi nhân lực của Việt Nam phải đi trước một bước để mở đường. Trong chuyển đổi nhân lực của Việt Nam, chuyển đổi nhân lực đại học, nhân lực cao đẳng chất lượng cao là mũi nhọn mà chúng ta hướng đến.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng mong muốn mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội giữa Việt Nam và Nhật Bản phải vượt lên một tầm mới, có thể hợp tác một cách toàn diện với Nhật Bản trên 3 vấn đề lớn: thực tập sinh và lao động đặc định; hợp tác về đào tạo nhân lực, hướng tới đào tạo chất lượng cao; phối hợp xây dựng lưới an sinh rộng lớn, bao gồm bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, sự phối hợp này phải toàn diện hơn, sâu sắc hơn trên cả 3 vấn đề: đào tạo, dịch chuyển nhân lực và lưới an sinh xã hội. Qua đó, bảo đảm làm sao khi tham gia vào thị trường lao động của cả hai nước, người lao động đều có việc làm thỏa đáng và an sinh xã hội bền vững.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, sẽ báo cáo những vấn đề trao đổi hôm nay tới Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và sẽ đưa những vấn đề này vào trong một buổi làm việc giữa Thủ tướng của hai nước.