Đề nghị cho tàu thuyền Quảng Ngãi vào khu neo đậu các tỉnh ven biển để tránh bão

NDO -

Sáng 1/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh này đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tạo điều kiện cho ngư dân, tàu thuyền của Quảng Ngãi được vào các khu neo đậu tránh trú bão tại các tỉnh ven biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra.

Cảng neo trú tàu, thuyền Mỹ Á, xã Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Cảng neo trú tàu, thuyền Mỹ Á, xã Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có hơn 4.700 tàu cá hoạt động trên tất cả các vùng biển trong cả nước. Trong đó, có nhiều tàu thường xuyên di chuyển vào khu neo đậu của các tỉnh ven biển để tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, một số tỉnh ven biển đã tạm dừng hoạt động các cảng cá trên địa bàn nên ngư dân và tàu thuyền của tỉnh Quảng Ngãi không thể vào các khu neo đậu tránh trú bão của một số tỉnh bạn như thường lệ mà phải quay trở về các khu neo trú của Quảng Ngãi. Điều này gây nhiều khó khăn, nguy hiểm và tốn kém, nhất là việc tàu thuyền di chuyển trên biển trong lúc có gió mạnh, sóng lớn.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai xem xét, chỉ đạo hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh ven biển tạo điều kiện cho ngư dân và tàu thuyền của tỉnh Quảng Ngãi được vào tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới tại các khu neo đậu của các tỉnh ven biển.

Trong quá trình ngư dân và tàu thuyền của tỉnh Quảng Ngãi vào nơi neo đậu, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh bạn hướng dẫn ngư dân tuân thủ, thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh của chính quyền sở tại.