Ngày 15/6, tại Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Bộ Y tế) tổ chức Lễ khai trương "Hệ thống phẫu thuật Robot da Vinci Xi" thế hệ mới và hiện đại nhất hiện nay. Tham dự có đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Trường đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; các y, bác sĩ, sinh viên đang công tác và học tập tại Trường đại học Y Hà Nội, Bệnh viện đại học Y Hà Nội.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Hạ tầng và Thiết bị y tế (Bộ Y tế), thời gian vừa qua cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ kỹ thuật, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Y tế đã triển khai các biện pháp nhằm đưa những công nghệ tiên tiến hàng đầu trong lĩnh vực y học trên thế giới vào áp dụng tại các cơ sở y tế, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Bệnh viện đại học Y Hà Nội khai trương và đưa hệ thống Robot phẫu thuật Da Vinci Xi tiên tiến hàng đầu trên thế giới hiện nay vào hoạt động, không chỉ thể hiện sự quyết tâm đầu tư của Trường đại học Y Hà Nội cũng như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng phẫu thuật, giảm tai biến, rút ngắn thời gian điều trị, mà còn hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vào công tác y tế tại đơn vị mình.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Lợi cho rằng, để việc triển khai có hiệu quả, thì ngoài việc áp dụng tại bệnh viện, với trách nhiệm là bệnh viện của trường đại học y hàng đầu của Việt Nam, đề nghị nhà trường, bệnh viện cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu để nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân tại bệnh viện; tiếp tục đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh các tỉnh, thành phố. Qua đó, giúp cho nhiều người dân, nhiều người bệnh có cơ hội tiếp cận được những kỹ thuật cao, kỹ thuật tiên tiến của thế giới trong điều trị bệnh với giá cả hợp lý nhất.
Chia sẻ tại lễ khai trương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện đại học Y Hà Nội cho biết, việc triển khai hệ thống phẫu thuật Robot da Vinci Xi, là một dấu mốc rất quan trọng đưa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trở thành một bệnh viện mũi nhọn, một bệnh viện có thể tiếp cận được y học thế giới. Đáng mừng, trong thời gian vừa qua, bệnh viện không ngừng đầu tư các trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Máy móc không thể thay thế con người, nhưng máy móc sẽ giúp cho chúng ta làm những điều tốt đẹp hơn cho người bệnh. Bệnh viện đại học Y Hà Nội với sứ mệnh là đào tạo, chuyển giao công nghệ và điều trị, thì đây là một điều rất là quan trọng. Do vậy, tất cả các y, bác sĩ đến từ các cơ sở khám, chữa bệnh công và tư đến học các kỹ thuật mới như phẫu thuật robot, kỹ thuật cộng hưởng từ 5.0 luôn được bệnh viện tiếp nhận một cách cởi mở nhất.
“Mặt khác, Bệnh viện sẽ phối hợp bảo hiểm y tế; hệ thống tài chính của bệnh viện sẽ xây dựng được bảng giá để làm sao các kỹ thuật mới này có được giá thành tốt nhất, tiếp cận được người dân nhiều nhất, người bệnh ít phải bỏ tiền túi nhất. Bởi không có lý do gì mà người giàu được hưởng những kỹ thuật cao, mà những người nghèo, người không có điều kiện chúng tôi lại phải làm phương pháp mổ kinh điển. Đồng thời, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cam kết bám sát chỉ định chuyên môn. Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết mới được chỉ định áp dụng kỹ thuật cao. Quyết định điều trị cuối cùng phải dựa trên chuyên môn, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh.
Hệ thống phẫu thuật Robot da Vinci Xi, đã đánh dấu một bước nhảy vọt mới trong kỷ nguyên phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Nhờ nền tảng công nghệ tinh vi này, các bác sĩ có thể thao tác khéo léo, chính xác hơn với tầm nhìn giải phẫu sắc nét, khắc phục được những hạn chế của kỹ thuật nội soi thông thường. Hệ thống này được ứng dụng trong nhiều chuyên khoa phẫu thuật khác nhau như: Tiết niệu; Phụ khoa; Phẫu thuật tổng quát; Ngoại Lồng ngực-Mạch máu; Tim mạch; Tiêu hóa; Tai Mũi Họng…
Hệ thống phẫu thuật Robot da Vinci Xi được cấu tạo gồm có ba phần chính. Cụ thể: Bảng điều khiển phẫu thuật: là nơi bác sĩ phẫu thuật ngồi. Giá đỡ cánh tay robot: là giá đỡ di động này được đặt bên cạnh người bệnh và giữ bốn cánh tay robot. Đáng chú ý, những cánh tay này được trang bị các dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng và một camera độ phân giải cao; các cánh tay được thiết kế với các khớp bắt chước chuyển động của cổ tay người, cung cấp hàng loạt các chuyển động linh hoạt, chính xác. Màn hình điều khiển: chứa các thiết bị xử lý hình ảnh của hệ thống trực quan 3D, đồng thời cũng điều khiển camera và cung cấp giao diện cho các công nghệ tích hợp khác.
Ngoài ra, hệ thống phẫu thuật Robot Da Vinci Xi còn mang lại bước tiến vượt bậc so với nội soi truyền thống nhờ hình ảnh 3D sắc nét cùng độ chính xác và linh hoạt tuyệt đối. Điểm ưu việt của hệ thống này nằm ở các cánh tay robot có góc xoay lên tới 540 độ, giúp phẫu thuật viên dễ dàng thao tác phức tạp trong phạm vi hẹp. Kết quả là người bệnh được phẫu thuật với vết mổ nhỏ hơn, giảm đau đớn, hồi phục nhanh và hạn chế tối đa các biến chứng sau mổ.
Đáng chú ý, so với phương pháp truyền thống, ưu điểm của hệ thống phẫu thuật Robot Da Vinci Xi mang lại đó là tăng tính chính xác và khéo léo trong các thao tác. Cải thiện khả năng quan sát trực quan vùng giải phẫu, nhất là khả năng phẫu thuật được mở rộng. Thời gian phục hồi ngắn hơn và giảm đau và khó chịu cho người bệnh. Tuy nhiên, để vận hành tốt hệ thống này đòi hỏi phẫu thuật viên phải được đào tạo một cách chuyên sâu.
Ngày sau lễ khai trương, đã diễn ra buổi truyền hình trực tiếp ca mổ trên hệ thống Robot Da Vinci Xi cho bệnh nhân Đ.T.H (64 tuổi) do các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Đ.T.H có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Lý do vào viện đau tức thắt lưng phải âm ỉ; kết quả chụp CT phát hiện u cục dưới thận phải có kích thước 4cm x 5cm. Hướng điều trị, cắt u thận phải nội soi và được robot hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật.
Được biết, trước đây với các ca như này thường cắt bỏ toàn bộ thận. Trong khi đó, mổ bằng robot Da Vinci Xi sẽ bảo tồn thận tối đa, hạn chế chảy máu, rút ngắn thời gian nằm viện từ 5 ngày xuống còn 2 ngày.