Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào vận hành hai robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia cực tím (UV) đã đánh dấu bước tiến mới trong kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện tuyến cuối. Những năm qua, kiểm soát nhiễm khuẩn luôn là yếu tố then chốt quyết định chất lượng điều trị, đặc biệt ở các bệnh viện thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép gan, ghép tim, ghép phổi. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, với hàng triệu lượt bệnh nhân mỗi năm và số ca hiến-ghép tạng luôn tăng đều, hệ thống phòng mổ luôn trong tình trạng vận hành liên tục.
Tiến sĩ, bác sĩ Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, cho biết: “Mỗi ca hiến tạng có thể mang lại cơ hội sống cho 3-6 bệnh nhân, điều đó buộc chúng tôi phải chuẩn bị nhiều phòng mổ và phòng ghép hoạt động song song, đòi hỏi tốc độ và độ an toàn tối đa trong vô khuẩn”.
Robot khử khuẩn UV với khả năng hoàn tất chu kỳ khử khuẩn chỉ trong 10-15 phút, giúp giải quyết trực tiếp yêu cầu này. Khác với phương pháp phun mù hóa chất vốn mất tối thiểu hai giờ, robot UV vận hành tự động, không tạo tồn dư hóa chất, không gây ăn mòn thiết bị và có khả năng tiếp cận cả các góc khuất trong phòng mổ.
Đây là công nghệ giúp giảm thời gian xoay vòng phòng mổ, tăng tính liên tục của ca phẫu thuật và bảo đảm vô khuẩn tuyệt đối, đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân ghép tạng đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.
Song song với đổi mới ở tuyến cuối, việc ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Trạm Y tế xã Thạnh An cho thấy một bức tranh toàn diện hơn về chiến lược công nghệ của ngành y tế thành phố. Tại đây, hệ thống X-quang kỹ thuật số tích hợp AI đã tạo chuyển biến rõ rệt.
Số lượt khám bệnh tăng 16,9%, từ 400-500 lượt mỗi tháng, trong đó có tới 68-98 người dân không phải vượt biển vào đất liền để khám bệnh như trước. AI hỗ trợ đọc 375 phim phổi thẳng, phát hiện 142 ca bất thường (37,8%) giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị chính xác và kịp thời.
Bác sĩ Luân Thanh Trường, Trưởng Trạm Y tế xã Thạnh An, cho biết: “Không chỉ tăng số lượt khám mà chất lượng chăm sóc tại Thạnh An cũng được nâng cao khi đã giảm số ca chuyển viện cấp cứu nhờ chẩn đoán X-quang sớm; giảm tái khám tuyến trên cho bệnh nhân có bệnh lý phổi và tăng độ an toàn trong xử trí chấn thương nhờ loại trừ tổn thương xương ngay tại trạm”.
Bên cạnh đó, đối với những ca khó, bác sĩ tại Trạm y tế tiếp tục được kết nối hội chẩn với tuyến trên cho thấy sự hiệu quả của mô hình hỗ trợ chuyên môn tương tác nhanh dựa trên dữ liệu.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định: “Sau khi thử nghiệm thành công tại xã đảo Thạnh An, Sở Y tế đang xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân Thành phố để nhân rộng ứng dụng AI trong tầm soát tổn thương bệnh lý trên phim X-quang phổi tại các trạm y tế cơ sở”. Đây là bước đi chiến lược góp phần chuẩn hóa năng lực chẩn đoán ban đầu, giảm tải tuyến trên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ cao tại Bệnh viện Chợ Rẫy và ứng dụng AI tại Trạm Y tế xã Thạnh An không phải những nỗ lực rời rạc mà là hai mắt xích trong cùng một chiến lược bảo đảm an toàn người bệnh, rút ngắn khoảng cách y tế và đưa thành tựu công nghệ đến với mọi người dân, dù ở khu vực đảo xa hay tại trung tâm y khoa lớn nhất phía nam.
Trong khi robot UV tại Bệnh viện Chợ Rẫy thể hiện cho công nghệ cao trong điều trị chuyên sâu thì AI tại xã Thạnh An thể hiện tiềm năng của chuyển đổi số trong chăm sóc ban đầu, nơi giữ cửa sức khỏe cộng đồng. Hai mô hình bổ sung cho nhau khi tuyến cơ sở mạnh hơn giúp giảm áp lực lên tuyến trên và tuyến trên hiện đại giúp nâng chuẩn an toàn cho các kỹ thuật cao. Đây là định hướng phát triển bền vững của ngành y tế thành phố, lấy công nghệ làm động lực, lấy người dân làm trung tâm và nâng cao chất lượng chăm sóc từ cơ sở đến chuyên sâu.