Đầu tư bến bãi, phát triển hạ tầng ven sông để phát triển du lịch đường thủy

NDO - Sáng 14/12, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị về phát triển vận tải hành khách kết hợp du lịch bằng đường thủy trên địa bàn thành phố. Nhiều ý kiến góp ý của các chuyên gia, doanh nghiệp kinh doanh đều mong muốn Thành phố phải đầu tư hoàn thiện bến bãi hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch và có chính sách hấp dẫn khuyến khích doanh nghiệp hoạt động du lịch.
0:00 / 0:00
0:00
Du khách tham quan huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh bằng đường thủy.
Du khách tham quan huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh bằng đường thủy.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch và vận tải đường thủy đều nhận định, với điều kiện tự nhiên và tiềm năng hiện có, Thành phố Hồ Chí Minh rất thuận lợi để phát triển du lịch đường sông, đưa du lịch đường sông trở thành sản phẩm du lịch trọng yếu, phù hợp với định hướng phát triển ngành du lịch của Thành phố đến 2030.

Tuy nhiên, việc khai thác du lịch đường sông hiện nay còn rất hạn chế, do chưa có sản phẩm hấp dẫn, chưa quy hoạch các tuyến điểm, chưa có hệ thống các cầu cảng chuyên dụng cho khách du lịch, chưa khai thác các loại hình dịch vụ phụ trợ.

Hiện nay cũng chưa có chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch đường sông, đặc biệt chưa có giải pháp thích hợp để kêu gọi đầu tư, mà chủ yếu là các doanh nghiệp tự khai thác, nên chưa đồng bộ, cơ sở hạ tầng yếu kém, cảnh quan phục vụ hầu như không có, thiếu chuỗi dịch vụ cho khách…

Đây là những tồn tại cần sự phối hợp tháo gỡ, nhằm phát huy hiệu quả giữa lĩnh vực vận chuyển đường thủy và du lịch trong nhiệm vụ phát triển sản phẩm du lịch đường sông trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh.