Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội

Ngày 1/3, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang tổ chức diễn tập đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi diễn tập.
Quang cảnh buổi diễn tập.

Thông qua đợt diễn tập này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qua đó, cũng giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, vai trò tham mưu của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên internet, mạng xã hội.

Đồng thời, kịp thời giải quyết một số yêu cầu thực tiễn đặt ra, từ đó rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện quy trình phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên internet, mạng xã hội.

Theo đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang, đấu tranh, phòng chống thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội là một nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, việc tạo ra “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên trước thông tin xấu độc có vai trò, ý nghĩa quan trọng.

Do vậy, việc cụ thể hóa quy trình phối hợp giữa các lực lượng, nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức hoạt động, xử lý các tình huống liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm, những vấn đề mới phát sinh trên internet, mạng xã hội là mục tiêu, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh.

Diễn tập là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy đầy đủ, đồng bộ chức năng, nhiệm vụ, vai trò của các lực lượng trong triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Tỉnh ủy.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, hệ thống giám sát và phân tích thông tin trên môi trường mạng (Reputa) đã ghi nhận có hơn 42.240 tin, bài đưa tin về Hậu Giang được đăng tải trên internet; trong đó, tin tích cực chiếm 21,8%; tiêu cực chiếm 3,6%; tin trung lập chiếm 74,62%.

Bên cạnh đó, ngành chức năng thường xuyên theo dõi việc chấp hành quy định của pháp luật về thông tin tuyên truyền của 137 hội, nhóm facebook trên địa bàn tỉnh với hơn 10.000 hội viên.

Nhìn chung, các nhóm được lập để chia sẻ tin tức, bán hàng online, học tập, giới thiệu việc làm…, chưa phát hiện trường hợp vi phạm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.