"Ðầu tàu" trong đào tạo khối ngành kỹ thuật

Tròn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Bách khoa Hà Nội (ÐHBKHN) luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối cơ sở đào tạo kỹ thuật, công nghệ, có những đóng góp quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Sinh viên Khoa Kỹ thuật quản lý môi trường (Trường đại học Bách khoa Hà Nội) thực hành nghiên cứu với máy cân phân tích.
Sinh viên Khoa Kỹ thuật quản lý môi trường (Trường đại học Bách khoa Hà Nội) thực hành nghiên cứu với máy cân phân tích.

Trường ÐHBKHN được thành lập ngày 6-3-1956 với tên ban đầu là Trường đại học chuyên nghiệp Bách khoa Hà Nội, khai giảng khóa đầu ngày 15-10-1956 với gần một nghìn sinh viên thuộc 14 chuyên ngành. Chỉ trong 10 năm đầu, trường đã đào tạo được gần bốn nghìn kỹ sư, thực hiện hơn 100 đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và chiến đấu. Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (giai đoạn 1965-1975) có 200 cán bộ và hơn 2.700 sinh viên của trường xếp bút nghiên, vào chiến trường.

Trường ÐHBKHN còn thể hiện vai trò như một "đầu tàu" góp phần hình thành nên một số trường đại học kỹ thuật trong cả nước. Từ những khoa chuyên ngành, phân hiệu của trường đã hình thành các trường đại học: Xây dựng, Mỏ - Ðịa chất, Kỹ thuật công nghiệp (Ðại học Thái Nguyên), Học viện Kỹ thuật quân sự… Sau ngày đất nước thống nhất, trường cử hàng trăm cán bộ quản lý, giảng dạy vào miền nam công tác góp phần quan trọng hình thành và phát triển Trường ÐHBK (Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Trường ÐHBK (Ðại học Ðà Nẵng)… Các thế hệ kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của trường trưởng thành có mặt trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, nhiều người được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, trở thành cán bộ lãnh đạo các cấp.

Cùng với những cống hiến lớn trong đào tạo, vị thế của trường còn được thể hiện trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Với đội ngũ các nhà khoa học đông đảo về số lượng, giỏi về nghiên cứu, tiếp cận sâu với các tri thức khoa học tiên tiến, nhiều đề tài, công trình khoa học của trường được triển khai thành công. Trường đã được nhận hai giải thưởng Hồ Chí Minh, một giải thưởng Nhà nước, 18 giải thưởng Sáng tạo Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), hai giải thưởng Kovalevskaia, 13 Huy chương vàng tại các Hội chợ Công nghệ - Techmart Việt Nam, bốn giải thưởng quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Với hơn 70 chuyên ngành đào tạo đại học, 32 ngành đào tạo thạc sĩ và 38 ngành đào tạo tiến sĩ, Trường ÐHBKHN đã khẳng định được vị thế cơ sở đào tạo trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực và định hướng nghiên cứu. Nhiều mô hình hoạt động của trường là điển hình và được nhân rộng trong hệ thống giáo dục đại học. Trường chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng và thế mạnh, đề ra những định hướng phát triển có tầm chiến lược. Ðề án "Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển Trường ÐHBKHN giai đoạn 2006 - 2030" đã thể hiện quyết tâm của tập thể nhà trường trong thời kỳ mới.

60 năm phát triển, trưởng thành, Trường ÐHBKHN đã đào tạo cho đất nước hơn 200 nghìn cán bộ kỹ thuật, trong đó 190 nghìn người tốt nghiệp đại học và cao đẳng, 14.246 thạc sĩ và 838 tiến sĩ. Hiện nay, trường là mái nhà chung của hơn 33 nghìn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và luôn được xã hội công nhận, tin tưởng trong nghiên cứu khoa học, tư vấn thẩm định và chuyển giao công nghệ.

Kỷ niệm ngày thành lập và khai giảng khóa đầu, với những thành tích đã đạt được trong 10 năm gần đây, Trường ÐHBKHN được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Ðây là động lực tinh thần to lớn để tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường vững bước với mục tiêu: Phát huy truyền thống, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới toàn diện, chủ động đi đầu hiện đại hóa, chuẩn hóa, trẻ hóa, hội nhập khu vực và quốc tế…

Có thể bạn quan tâm