Dấu ấn trong mối quan hệ giữa I-xra-en và châu Phi

Quan hệ giữa I-xra-en và châu Phi đang có những bước phát triển mới sau hàng loạt thỏa thuận được ký kết trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ… giữa Chính phủ I-xra-en và các nước Đông Phi, gồm: U-gan-đa, Kê-ni-a, Ru-an-đa và Ê-ti-ô-pi-a. Điều này đánh dấu sự trở lại quan trọng của I-xra-en tại châu lục giàu tiềm năng này.

Thủ tướng I-xra-en có bài phát biểu sau khi đến sân bay En-tép-bê ở U-gan-đa. Ảnh AP
Thủ tướng I-xra-en có bài phát biểu sau khi đến sân bay En-tép-bê ở U-gan-đa. Ảnh AP

Trong bối cảnh tiến trình hòa bình với Pa-le-xtin rơi vào bế tắc, I-xra-en cần cải thiện hình ảnh trên trường quốc tế nói chung và ở châu Phi nói riêng. I-xra-en đã tìm kiếm đối tác chiến lược mới trong hàng loạt vấn đề kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh. Trong chuyến thăm châu Phi gần đây, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu đã nhấn mạnh sự cần thiết phải làm thay đổi thái độ của các nước đối với I-xra-en tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên minh châu Phi (AU) và biến các mối quan hệ song phương thành những lá phiếu ủng hộ I-xra-en.

Ten A-víp hối thúc các nhà lãnh đạo châu Phi ủng hộ để giành lại vị thế quan sát viên tại AU. Tại Kê-ni-a, Thủ tướng Nê-ta-ni-a-hu khẳng định, việc giành lại vị thế quan sát viên tại AU có tầm quan trọng rất lớn đối với I-xra-en bởi sự thay đổi quan điểm và thái độ của các nước châu Phi sẽ là một trong những nhân tố quan trọng để Ten A-víp thay đổi chiến lược về vị thế quốc tế. I-xra-en mất quy chế quan sát viên tại AU từ năm 2002.

I-xra-en và các nước Đông Phi đã ký tuyên bố khu vực chung về chống chủ nghĩa khủng bố. Đây được xem là động thái có ý nghĩa ngoại giao quan trọng đối với I-xra-en, tăng cường sự phối hợp giữa Nhà nước Do Thái với lục địa đen trên mặt trận nóng bỏng này. Trong lúc các đồng minh truyền thống của I-xra-en, như Mỹ và châu Âu, đang gây áp lực để buộc I-xra-en có những động thái thiện chí nhằm kiến tạo hòa bình với người Pa-le-xtin, sự ủng hộ của các nước châu Phi sẽ giúp I-xra-en phá vỡ thế bị cô lập. Các nhà lãnh đạo I-xra-en, Nam Xu-đăng, Dăm-bi-a, Tan-da-ni-a và Ma-la-uy đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác ngoại giao, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Ông Nê-ta-ni-a-hu cam kết I-xra-en sẽ là "đồng minh tốt nhất" của châu Phi trong việc giải quyết các vấn đề về an ninh và phát triển. Tại hội nghị cấp cao về chống khủng bố khu vực, tổ chức tại thủ đô Cam-pa-la của U-gan-đa gần đây, Thủ tướng I-xra-en cam kết hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong khi đó, các quốc gia châu Phi đều bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và đa phương với I-xra-en.

Nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương và đa phương với khu vực Đông Phi đã được ký kết với I-xra-en. Với lợi thế về phát triển công nghệ, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu đã công bố sáng kiến ban đầu, trị giá khoảng 13 triệu USD, để hỗ trợ châu lục này về y tế, nông nghiệp và quản lý tài nguyên nước. Mối quan hệ giữa I-xra-en và khu vực Đông Phi đang có những bước phát triển. Tan-da-ni-a thông báo ý định mở đại sứ quán đầu tiên ở I-xra-en, trong khi nhiều nước Đông Phi công khai cam kết ủng hộ I-xra-en được trao vị thế quan sát viên tại AU.

Trong bối cảnh nhiều nước châu Phi, khu vực giàu tài nguyên, muốn xích lại gần hơn với I-xra-en nhằm tranh thủ hai lĩnh vực thế mạnh của Ten A-víp là công nghệ và an ninh, chính sách hướng sang châu Phi của Ten A-víp được cho là bước đi thích hợp, đem lại lợi ích cho cả hai phía. Triển vọng quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa I-xra-en với các nước Đông Phi góp phần mở ra cánh cửa hợp tác cho quan hệ giữa I-xra-en và châu Phi giàu tiềm năng.

Có thể bạn quan tâm