Đạp xe quanh hồ Tây

Hồ Tây là thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội. Từ ngày thành phố xây dựng con đường bao quanh hồ, khách du lịch thỏa sức khám phá, trải nghiệm hồ Tây từ nhiều góc độ khác nhau. Một vòng hồ Tây dài khoảng 17km, không phải ai cũng có đủ sức khỏe và thời gian để đi hết một vòng. Do đó, khách tham quan có xu hướng lựa chọn những khu vực phù hợp với sở thích của mình.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều người dân ưa thích đạp xe quanh hồ Tây.
Nhiều người dân ưa thích đạp xe quanh hồ Tây.

Những khu vực được nhiều người ưa chuộng nhất là bờ đông, nơi có đường Thanh Niên nổi tiếng lãng mạn với nhiều thế hệ người Hà Nội. Ngay bên đường còn có chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh - những di tích nổi tiếng của Hà thành. Khu vực thu hút nhiều người tiếp theo là bờ nam hồ. Đoạn đầu con đường lãng mạn này được mang tên nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Đoạn tiếp theo là phố Trích Sài.

Tận dụng “view” nhìn ra hồ Tây, nhiều hộ gia đình ở khu vực này mở cửa hàng kinh doanh các dịch vụ ăn uống. Những ngày cuối tuần, đạp xe ở đây, một bên là hồ Tây lộng gió, một bên là những quán cà-phê nhộn nhịp. Dừng chân bất cứ nơi nào, mọi người đều được thưởng ngoạn cảnh đẹp hồ Tây. Nhiều người thường chọn tầng 2, tầng 3 của quán xá để có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh, phóng tầm mắt ra xa. Ở bờ bắc đối diện, không gian yên tĩnh hơn, nơi có nhiều khu biệt thự với nhiều phong cách kiến trúc đẹp mắt, được nhiều người nước ngoài thuê nhà cư trú dài hạn.

Bờ bắc là nơi dành cho những người thích khám phá. Khu vực này có hai bán đảo nhô ra hồ, là bán đảo Nghi Tàm và bán đảo Yên Phụ. Đạp xe hít thở không khí trong lành trên những con đường vòng cung của bán đảo là một trải nghiệm rất hiếm có ở trong lòng đô thị. Bờ bắc còn có một địa chỉ rất được khách du lịch ưa chuộng là phủ Tây Hồ, nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Không cần phải có một chiếc xe đạp, cũng không cần phải ở gần hồ Tây mới có thể trải nghiệm đạp xe. Khách du lịch có thể di chuyển đến hồ Tây bằng nhiều phương tiện khác nhau. Đoạn phố Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, cứ cách vài trăm mét là có một cửa hàng cho thuê xe đạp. Phía bên bờ bắc các cửa hàng cho thuê xe đạp cũng rất dễ tìm. Các cửa hàng có đủ loại xe khác nhau cho khách lựa chọn, phổ biến nhất là các loại xe dáng thể thao và địa hình. Mức giá chung cho thuê xe đạp là từ 40 nghìn đồng trở lên trong ba giờ, tùy thuộc vào loại xe. Quá mỗi giờ, khách sẽ phải trả thêm 15 nghìn đồng. Mức giá này được cho là hợp lý cho một chuyến đi ngắm cảnh ven hồ.

Đạp xe quanh hồ Tây là trải nghiệm mà nhiều người cho rằng, đã thử rồi sẽ thích... thử tiếp. Bởi ngoài đạp xe, khách du lịch có quá nhiều điểm dừng chân để khám phá, hay nếm thử các món ăn. Quanh hồ Tây còn có những đầm sen, mùa hè sen nở tạo nên những khung cảnh thơ mộng. Hoạt động đạp xe quanh hồ Tây chỉ thưa vắng vào những ngày đông giá rét. Thời tiết ấm dần cũng là lúc phong trào đạp xe đông vui trở lại.