Đánh bom liều chết gần Đại sứ quán Nga tại Afghanistan, 2 nhân viên ngoại giao thiệt mạng

NDO - Ít nhất 2 nhân viên ngoại giao Nga đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương trong 1 vụ đánh bom liều chết xảy ra chiều 5/9 gần Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul, Afghanistan.
0:00 / 0:00
0:00
Tòa nhà Đại sứ quán Nga ở Kabul. (Ảnh: Đại sứ quán Liên bang Nga tại Afghanistan)
Tòa nhà Đại sứ quán Nga ở Kabul. (Ảnh: Đại sứ quán Liên bang Nga tại Afghanistan)

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết, vụ nổ gần tòa nhà Đại sứ quán Nga ở Kabul đã khiến 2 nhân viên của phái đoàn ngoại giao Nga thiệt mạng.

“Vào lúc 10 giờ 50 phút sáng 5/9 theo giờ Kabul, tại khu vực lân cận lối vào bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Nga ở Kabul, 1 đối tượng chưa rõ danh tính đã kích hoạt thiết bị nổ mang theo người, gây ra vụ nổ khiến 2 nhân viên của phái đoàn ngoại giao Nga thiệt mạng. Các nạn nhân trong vụ việc còn có cả những công dân Afghanistan”, thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trước đó, theo 1 nguồn tin của RIA Novosti, vụ việc xảy ra khi 1 nhà ngoại giao Nga tiếp cận dòng người xếp hàng trước đại sứ quán để thông báo cho các ứng viên được cấp thị thực.

Theo dữ liệu sơ bộ RIA Novosti thu thập được ở bệnh viện Estiqlal gần đại sứ quán, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Trong khi đó, các nhân chứng ​​thông tin với hãng tin Sputnik rằng, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết này có thể lên tới 20 người.

Theo Sputnik, nhiều sinh viên Afghanistan đã có mặt trong dòng người xếp hàng chờ nộp hồ sơ xin thị thực khi vụ việc xảy ra.

Video về vụ nổ gần Đại sứ quán Nga ở Kabul ngày 5/9/2022. (Nguồn: RIA Novosti)

Thông tin từ cảnh sát Afghanistan cho biết, kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt chất nổ mang theo người ngay gần cổng của Đại sứ quán Nga. Đối tượng này đã bị các nhân viên an ninh có vũ trang tiêu diệt khi đến gần cổng.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Mawlawi Sabir, người đứng đầu đơn vị cảnh sát địa phương nơi xảy ra vụ việc cho biết, kẻ tấn công liều chết trước khi tiếp cận mục tiêu đã bị nhân viên an ninh Đại sứ quán Nga (thuộc lực lượng Taliban) phát hiện và nổ súng tiêu diệt.

Hiện cơ quan an ninh Afghanistan đang tiến hành điều tra vụ việc với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Nga.

Liên quan vụ việc, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, hiện phía Nga đang xem xét vụ việc theo hướng 1 vụ tấn công khủng bố.

Nga là một trong số ít quốc gia duy trì đại sứ quán ở Kabul sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan hơn 1 năm trước, dù Moscow chưa chính thức công nhận chính quyền của Taliban.