Ít nhất 11 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom ở Afghanistan

NDO -

Giới chức ở Afghanistan ngày 25/5 cho biết, có ít nhất 11 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom ở nước này.

Xe cứu thương tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe cứu thương tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông tin của cảnh sát, ít nhất 9 người thiệt mạng khi 3 quả bom được đặt trong các chiếc xe buýt nhỏ khác nhau phát nổ tại khu vực phía Bắc của thành phố Mazar-i-Sharif.

Trong khi đó, một quả bom khác phát nổ trong thánh đường ở thủ đô Kabul, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và bị thương 10 người khác.

Hiện chưa rõ nhóm nào hoặc cá nhân nào chủ mưu các vụ tấn công nói trên.

Trong tháng lễ Ramadan linh thiêng của tín đồ Hồi giáo - kết thúc vào ngày 30/4, nhiều vụ tấn công đã xảy ra nhằm vào các cơ sở cầu nguyện và dân thường tại quốc gia Tây Nam Á này.

Ngày 28/4, đã có 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong hai vụ nổ xảy ra ở thành phố Mazar-i-Sharif, miền bắc Afghanistan.

Năm ngoái, lực lượng Taliban đã lật đổ chính quyền ở Afghanistan và thành lập Chính phủ lâm thời do Mohammad Hasan Akhund lãnh đạo.

Đất nước này kể từ đó đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, kinh tế khó khăn và thiếu lương thực.