Đánh bom khiến hàng chục người thương vong ở thủ đô của Afghanistan

Giới chức Afghanistan cho biết, 8 dân thường đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong 1 vụ đánh bom xảy ra ngày 5/8 ở thủ đô Kabul.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường 1 vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 24/5/2022. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
Hiện trường 1 vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 24/5/2022. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn cảnh sát Khalid Zadran cho biết, quả bom được gài trên 1 chiếc xe đẩy chất đầy rau củ và đậu đã phát nổ tại khu vực nơi cư dân mua sắm thực phẩm hằng ngày.

Vụ đánh bom xảy ra tại 1 khu phố phía tây thủ đô Kabul, nơi chủ yếu là nơi sinh sống của cộng đồng người Hazara, đa số theo đạo Hồi dòng Shiite. Lực lượng an ninh đang truy tìm thủ phạm.

Trong khi đó, người phát ngôn chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid đã xác nhận con số thương vong, chỉ trích đây là hành động của "những kẻ thù của Hồi giáo và đất nước Afghanistan".

Các tay súng dòng Sunni của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhóm thường xuyên tấn công cộng đồng người Shiite ở Afghanistan, đã tuyên bố thực hiện vụ đánh bom.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh người Shiite ở Afghanistan đang kỷ niệm 10 ngày đầu tiên của tháng lễ Muharram linh thiêng của người Hồi giáo.

Số vụ tấn công bạo lực trên khắp Afghanistan đã giảm kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm ngoái, nhưng IS vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào người Shiite.

Cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite chiếm từ 10 đến 20% trong tổng dân số 38 triệu người ở Afghanistan. Các quan chức Taliban khẳng định đã đánh bại IS, song các nhà phân tích cho rằng nhóm này vẫn là 1 thách thức an ninh lớn đối với quốc gia Tây Nam Á này.