Trong khi đó, lực lượng đối lập đã sử dụng tên lửa bắn cháy một máy bay lên thẳng của quân đội Chính phủ Xy-ri, tại căn cứ quân sự Sếch Xu-lây-man gần TP A-lép-pô. Ðây là căn cứ quân sự cuối cùng của quân đội chính phủ ở khu vực giữa A-lép-pô và Thổ Nhĩ Kỳ. Xung đột cũng tiếp diễn ác liệt ở các thành phố Mô-a-đa-mi-ết An Sam và Ða-ray-a.
Lực lượng đối lập tuyên bố đã giết và bắt giữ 70 binh sĩ chính phủ trong các cuộc đụng độ. Tổ chức giám sát nhân quyền Xy-ri (có trụ sở tại Anh) cho biết, có hơn 100 người chết vì bạo lực trong ngày 27-11, ở Xy-ri, trong đó gần một nửa là dân thường. Trong khi đó, Thủ tướng Nga Ð.Mét-vê-đép tuyên bố Mát-xcơ-va không có quan hệ đặc biệt hay đặc quyền nào với Tổng thống Xy-ri B.Át-xát.
* Một phái đoàn chuyên gia quân sự của NATO đã tới tỉnh Ma-la-ti-a, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, để khảo sát các địa điểm triển khai hệ thống tên lửa Patriot gần biên giới Xy-ri. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo động thái này sẽ gây bất ổn và căng thẳng trong khu vực.
* Các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo của Ma-rốc đã tới các trại Ga-di An-tép ở Thổ Nhĩ Kỳ và Da-ta-ri ở Gioóc-đa-ni để hỗ trợ người tị nạn Xy-ri sinh sống trong thời tiết giá lạnh mùa đông. Chuyến hàng gồm 2.000 lều bạt, hàng tấn lương thực và thuốc chữa bệnh.