Đánh bom đẫm máu ở Pa-ki-xtan

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 13-7, ít nhất 85 người chết và 150 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đoàn vận động bầu cử ở tỉnh Ba-lu-chi-xtan, tây nam Pa-ki-xtan. Đây là vụ đánh bom thứ hai liên tiếp trong vòng một ngày. Kẻ đánh bom liều chết đã tiến công đoàn xe của ứng cử viên tranh cử vào Quốc hội X.Rai-xa-ni khiến ông này cùng nhiều người chết. Trước đó, cùng ngày, ít nhất bốn người chết và 39 người bị thương trong vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của cựu Bộ trưởng Nhà ở và Việc làm Pa-ki-xtan A.Đu-ra-ni ở khu vực Ban-nu thuộc tỉnh Khi-bơ Pắc-tun-khơ-oa.

* Giao tranh bùng phát tối 12-7 giữa nhóm phiến quân Ta-li-ban và tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại huyện Cơ Ti-pa, tỉnh Giao-gian, miền bắc Áp-ga-ni-xtan, khiến hơn 90 phần tử của cả hai nhóm đối địch này chết. Người phát ngôn quân đội ở miền bắc Áp-ga-ni-xtan M.Rê-dai cho biết, 43 phần tử IS chết, trong đó có một số công dân nước ngoài, trong khi 32 phần tử khác bị Ta-li-ban bắt giữ.

* Ngày 12-7, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 16 đối tượng tình nghi liên quan các nhóm khủng bố tại khu vực đông nam nước này. Cảnh sát bắt giữ những đối tượng này sau khi triển khai chiến dịch bố ráp nhằm vào các tay súng của đảng Công nhân người Cuốc (PKK) ở tỉnh Xi-nắc. Một nguồn tin cho biết, trong số những đối tượng bị bắt có ba người quốc tịch Pháp.

* Đài phát thanh Ca-mơ-run ngày 13-7 đưa tin, đoàn xe chở Bộ trưởng Quốc phòng nước này G.A-xô-mô bị mai phục khi đang đi công tác tại khu vực Cum-ba, một vùng hẻo lánh ở phía tây. Một số kẻ tiến công bị tiêu diệt, bốn binh sĩ và một nhà báo bị thương.

* Hãng thông tấn nhà nước Xy-ri ngày 13-7 cho biết, ít nhất 30 người chết và hàng chục người bị thương trong các vụ không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào tỉnh Đê-i-a An Do, miền đông Xy-ri. Các thị trấn xảy ra các vụ không kích nằm bên trong một khu vực nhỏ do IS kiểm soát ở làng quê phía đông tỉnh này.

Có thể bạn quan tâm