Đảng Nhân dân Campuchia giành được gần như toàn bộ ghế Thượng viện khóa V

NDO - Sáng 5/3, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử nghị sĩ Thượng viện khóa V năm 2024, sau khi không có khiếu kiện về kết quả tạm thời được công bố hôm 29/2 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia họp, sáng 5/3. (Ảnh: NEC)
Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia họp, sáng 5/3. (Ảnh: NEC)

Theo kết quả được công bố trên Đài truyền hình quốc gia, Đài phát thanh quốc gia, trang mạng của NEC và một số nền tảng trực tuyến khác, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành được gần như toàn bộ ghế nghị sĩ trong Thượng viện khóa V.

Cụ thể, trong số 4 chính đảng tham gia cuộc bầu cử nghị sĩ Thượng viện, diễn ra ngày 25/2 vừa qua, CPP giành được 55 ghế; đảng Ý chí Khmer được 3 ghế. Hai đảng còn lại là FUNCINPEC và Sức mạnh dân tộc không giành được ghế nào.

Thượng viện Campuchia có tổng số 62 ghế. Trong đó, 58 ghế do cử tri là nghị sĩ Quốc hội và ủy viên Hội đồng xã/phường đương nhiệm bỏ phiếu bầu. Trong số 4 ghế còn lại, 2 nghị sĩ do Quốc vương bổ nhiệm và 2 nghị sĩ do Quốc hội giới thiệu thông qua lấy phiếu tín nhiệm.

Đảng Nhân dân Campuchia giành được gần như toàn bộ ghế Thượng viện khóa V ảnh 1

Tuyên bố của Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Fresh News)

Ngay sau khi NEC công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Thượng viện khóa V, CPP ra tuyên bố công nhận kết quả của cuộc bầu cử; cho rằng, kết quả này thực sự phản ánh ý chí cao cả và sắc bén của người dân Campuchia trong việc gìn giữ hòa bình, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội để nâng cao đời sống.

Tuyên bố nhấn mạnh: CPP bày tỏ sự tôn trọng và biết ơn sâu sắc tới cử tri trong cả nước đã đi bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao. Chiến thắng này chính là sự ghi nhận sự lãnh đạo của CPP trong việc thúc đẩy thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023-2028, cũng chính là Cương lĩnh chính trị của Chính phủ Hoàng gia khóa VII.

Tuyên bố của CPP khẳng định, Thượng nghị viện khóa V do CPP lãnh đạo, với Samdech Techo Hun Sen làm Chủ tịch Đảng, sẽ tiếp tục sứ mệnh lịch sử của Thượng viện nhiệm kỳ IV; thực hiện có hiệu quả cao hơn nữa các chức năng, như lập pháp, theo dõi hoạt động thực thi pháp luật, hợp tác trong nước và quốc tế.