Campuchia công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử nghị sĩ Thượng viện khóa 5

NDO - Sáng 29/2, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử nghị sĩ Thượng viện khóa 5 năm 2024, diễn ra vào ngày 25/2 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng viện Campuchia có nhiệm kỳ 6 năm. Cử tri đi bầu là nghị sĩ Quốc hội và ủy viên Hội đồng xã, phường đương nhiệm. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Thượng viện Campuchia có nhiệm kỳ 6 năm. Cử tri đi bầu là nghị sĩ Quốc hội và ủy viên Hội đồng xã, phường đương nhiệm. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Theo kết quả tạm thời được niêm yết tại trụ sở của NEC và đăng tải trên một số nền tảng trực tuyến của cơ quan này, trong cuộc bầu cử Thượng nghị viện khóa 5 vừa qua, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền nhận được sự ủng hộ cao nhất của cử tri, với 10.052 phiếu.

Ở vị trí thứ hai là đảng Ý chí Khmer với 1.394 phiếu. Hai chính đảng còn lại, là FUNCINPEC được 19 phiếu và Sức mạnh dân tộc được 234 phiếu. Kết quả này tương tự như kết quả kiểm phiếu sơ bộ, được công bố vài giờ sau khi cuộc bầu cử kết thúc vào lúc 15 giờ chiều 25/2 vừa qua.

Cuộc bầu cử nghị sĩ Thượng viện Campuchia khóa 5 năm 2024 diễn ra suôn sẻ, công bằng và an toàn. Có 11.730/11.747 cử tri là nghị sĩ Quốc hội và ủy viên Hội đồng xã/phường (chiếm 99,86% số cử tri hợp pháp) đã đi bỏ phiếu tại 33 điểm bầu cử trên cả nước.

Campuchia công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử nghị sĩ Thượng viện khóa 5 ảnh 1

Kết quả bầu cử tạm thời được NEC công bố, sáng 29/2.

Theo quy định, cả 4 chính đảng tham gia tranh ghế nghị sĩ Thượng viện khóa 5 nêu trên có quyền gửi khiếu nại về một phần hoặc toàn bộ kết quả tạm thời của cuộc bầu cử đến NEC hoặc Hội đồng Hiến pháp trong thời gian chậm nhất là 72 giờ sau khi kết quả được công bố.

Tại cuộc họp tổng kết công tác bầu cử, diễn ra chiều tối 25/2, Chủ tịch NEC Prach Chan cho biết, nếu không có khiếu kiện về kết quả tạm thời thì kết quả chính thức của cuộc bầu cử Thượng nghị viện Campuchia nhiệm kỳ V sẽ được công bố vào khoảng thời gian từ ngày 4 đến 6/3/2024.